Cơ hội để Hải Ga phục thù Tâm Khùng

Duongapaco

Đại Tá
Giải Bóng bàn Công đoàn tỉnh Lào Cai năm 2012 Hải Ga đã thua Tâm khùng trong trận chung kết, theo giới chuyên môn trận thua của Hải Ga chỉ là tai nạn trong một trận đấu mà thôi chứ đẳng cấp và kinh nghiệm của Hải Ga vẫn nhỉnh hơn Tâm khùng một chút. Chiều nay 17.11 tại nhà thi đấu CLB Duyên Hải sẽ diễn ra trận tái đấu giữa Hải Ga và Tâm khùng trong khuôn khổ thi đấu giữa hai CLB Duyên hải và CLB APT, trận đấu này hứa hẹn nhiều gay cấn từ phút đầu đến phút chót, anh chị em nào quan tâm đến trận đấu này xin mời đến cổ vũ cho 2 VĐV nhé
 

Dũng Gai

Moderator
Hôm thứ 7 anh Dũng cũng giao lưu ở Duyên Hải à? anh có đánh đơn trận nào không?

Anh phải tham gia Giải khám phá leo núi du lịch Fansipan và Vòng chung kết thi sản phẩm quà tặng du lịch 2012 ở Sa Pa.
Anh chỉ ăn anh Tâm Khùng 3 - 1 trong trận tứ kết giải Chung kết khối các cơ quan năm 2012 thôi. Vì thua trận tứ kết nên anh Việt Lùn và anh Tâm Khùng đành phải ngậm ngùi mặc quần áo đẹp "ngắm bóng". Trận ở Duyên Hải anh đi Sa Pa nên ko tham gia, tiếc quá. Tay anh vẫn đau sau giải vừa rồi. Cố nghỉ thêm tuần nữa.
 

tlccuong

Binh Nhất
Vâng, em quên mất anh đang bận Giải leo núi Fansipan... tay anh đau thế thì phải nghỉ cho khỏi hẳn chứ bác cứ máu chiến đấu sớm quá dễ bị tái phát! không khéo lại thành mãn tính không khỏi được thì nguy!Anh Tâm có lối đánh bốc lửa tấn công ào ạt như thế gặp anh Dũng cứ gạt và lắc thì dễ thua nhanh lắm, nói thật là em chỉ sợ quả chọi của anh thôi.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Vâng, em quên mất anh đang bận Giải leo núi Fansipan... tay anh đau thế thì phải nghỉ cho khỏi hẳn chứ bác cứ máu chiến đấu sớm quá dễ bị tái phát! không khéo lại thành mãn tính không khỏi được thì nguy!Anh Tâm có lối đánh bốc lửa tấn công ào ạt như thế gặp anh Dũng cứ gạt và lắc thì dễ thua nhanh lắm, nói thật là em chỉ sợ quả chọi của anh thôi.

Ừ, dạo này tự nhiên nó "lòi" ra quả đó.
 

Duongapaco

Đại Tá
Kết quả thế nào rồi anh Yên ơi?
14h chiều xe ô tô chở đoàn VĐV Câu lạc bộ APT lên đến Nhà văn hóa Phường Duyên Hải, ra xe đón đoàn có Anh Hiệp chủ nhiệm và chị Ngân phó chủ nhiệm CLB Duyên Hải, cảm nhận đầu tiên của anh chị em APT là sự đón tiếp nhiệt tình của anh chị em Duyên hải, khi chúng tôi đến cũng là lúc xe chở thêm 1 cái bàn bóng bàn nữa đến ( tổng cộng 3 bàn ) kê tại nhà thi đấu Cầu lông để thi đấu nên cũng rộng rãi. Theo anh Hiệp chủ nhiệm CLB cho biết thì hôm này CLB Duyên Hải có mời một số VĐV của các CLB: APT, VLXD, Đền Thượng... đến giao lưu cho vui nhân dịp ngày hội toàn dân đoàn kết thế mới vui chứ !. Khi chúng tôi đang đi thăm CLB thì cũng là lúc các anh các chị của các CLB khác bắt đầu đến. Theo chương trình của BTC buổi giao lưu Bóng bàn diễn ra từ 14h 30 đến 17h30 với các nội dung đánh đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ là chủ yếu. Kết quả đôi nam: Nhất: đôi Việt + Vũ APT, đôi nữ: Nhất đôi: Hằng + Hồng Duyên Hải, đôi nam nữ: nhất đôi: Hải + Ngân Duyên Hải ( các giải nhì và ba chúng tôi xin thông báo sau ? ). Trận đấu đơn phục thù của Hải ga và Tâm khùng diễn ra sau 17h30 và kết quả là Tâm khùng thua... trên bàn tiệc một cách thuyết phục. Kết thúc buổi giao lưu Bóng bàn CLB Duyên Hải có tổ chức buổi liên hoan thật vui vẻ đoàn kết tại đại bản doanh của CLB. Chúng tôi chia tay nhau ra về sau khi đã phát hiện ra nhiều giọng ca vàng và hứa hẹn nhiều trận đấu được ký tắt trên bàn tiệc. Bóng bàn phong trào Lào Cai cần những con người như Anh Biên, anh Hiệp, anh Dũng, anh Bình, chị Ngân và các anh chị em khác đang chung tay xây dựng Bóng bàn phong trào cấp CLB để ngày càng đoàn kết và phát triển. Tạm biệt các anh các chị, tạm biệt Duyên Hải hẹn ngày gặp lại
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hóa ra Hải Ga và Tâm Khùng chỉ thi đấu rượu mà ko oánh trận kia phải ko bác Yên?

Chiều hôm đó do đông người tham gia nên chỉ đấu các nội dung đôi thôi Dũng ah, trận đấu này chắc phải đợi gộp mấy trận nữa đấy ( trong đó có cả trận Dũng Gai gặp: Tâm khùng, Hải ngót, Việt Lùn )
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Gửi anh Hiệp.
Anh Dũng Gai đã xây dựng cho 4 CLB bóng bàn của Lào Cai , mỗi CLB một trang diễn đàn riêng để hoạt động cho ngày càng tốt hơn. Anh động viên anh em trong CLB vào điễn đàn của mình và tham gia vào các diễn đàn CLB APT, BBC. Phansipan nhé, chúc CLB Duyên Hải ngày càng phát triển và luôn được gặp nhau để giao lưu học hỏi.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top