Tâm sự gửi người yêu bóng bàn Việt Nam

nickhaynhat

Administrator
Staff member
Thưa toàn thể cộng đồng người hâm mộ bóng bàn Việt Nam

Tôi cũng như quý vị, là một người đam mê môn thể thao vốn rất được ưa chuộng này ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, vì sự phù hợp với tố chất người Á Đông và sức hấp dẫn kỳ lạ so với nhiều môn thể thao khác.

“Em bóng bàn” này số đo các vòng hơi nhỏ, lúc mới gặp thì ít ai bị “sét đánh” ngay, có lẽ vì vậy nên em nó không có nhiều fan như mấy em bóng to hoặc bóng có lông. Nhưng ai đã chót “yêu em nó” có lẽ sẽ phải “yêu trọn đời”. Bởi vì càng khám phá sẽ càng phát hiện ra nhiều duyên ngầm của em nó. Với tôi bóng bàn như một pho sách dầy vô tận mà mỗi ngày chỉ đọc được 1 trang.

Tuy là môn thể thao đối kháng nhưng em bóng bàn ít khi gây thù chuốc oán giữa các đối thủ, ngược lại sau mỗi trận đấu lại có thêm nhiều tình anh em, nhiều bạn bè bằng hữu.

Vì thế, bên cạnh niềm đam mê quả bóng, tôi cũng như quý vị còn niềm vui của tình bạn ngày càng rộng mở. Chúng ta đều mong muốn môn bóng bàn ngày càng có nhiều người chơi. Đó là lý do Diễn đàn bóng bàn Việt Nam ra đời cách đây 10 năm và ngày càng phát triển. Từ một sân chơi tự phát, đến nay Diễn đàn đã chính thức được xã hội công nhận, đại diện cho một bộ phận lớn những người hâm mộ bóng bàn, thậm chí được coi là tiêu chuẩn cho nhiều tổ chức, hoạt động bóng bàn phong trào khác.

Song hành với sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, thời điểm này Diễn đàn đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, từ BQT cho đến các thành viên đang sôi sục tâm huyết và tràn ngập ý tưởng. Chúng tôi đang kỳ vọng góp sức đưa bóng bàn Việt Nam lên 1 tầm cao mới, trong vòng 10 năm tới sẽ tăng cả số lượng người chơi và phát hiện, bồi dưỡng nên một thế hệ tài năng mới cho bóng bàn Việt Nam.

Kỳ vọng thì nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn vì thiếu thốn nhân tài vật lực. Sức người có hạn nhưng rất nhiều việc muốn làm, từ việc tổ chức giải, quản lý diễn đàn, các hoạt động từ thiện, … đến việc phổ cập môn bóng bàn, tìm kiếm và phát triển tài năng...

Nay tôi xin đại diện cho Ban quản trị Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả những người hâm mộ cho các hoạt động của Diễn đàn.

Sự ủng hộ có thể là:
- Online: tham gia BQT Diễn đàn, viết bài, biên tập, sưu tầm, bình luận …Đội ngũ BQT hiện nay đang thiếu trầm trọng.
- Offline: tham gia BTC , làm tình nguyện viên, trọng tài, huấn luyện viên… Trước mắt chúng tôi cần khá nhiều tình nguyện viên cho giải Hà Nội Super League và một số hoạt động khác.
- Vật chất: kinh phí duy trì Diễn đàn, vật phẩm làm từ thiện, quà tặng các vdv tiêu biểu …Thời điểm hiện tại đang chưa có nguồn kinh phí nào duy trì Diễn đàn.
- Ý kiến: mọi ý tưởng, góp ý xây dựng Diễn đàn và phát triển phong trào
- Lời động viên khích lệ: cũng vô cùng cần thiết, vì giống như nạp năng lượng cho những người vác tù và hàng tổng
- … hoặc bất cứ thứ gì mà quý vị nghĩ rằng sẽ tốt cho phong trào, cũng có thể là những lời phê bình ( người phê bình đúng và giúp mình tốt hơn, đó chính là sư phụ)

Quý vị cùng chung tâm huyết có thể tham gia bình luận ngay trong topic này hoặc liên lạc trực tiếp với tôi. Những vấn đề cụ thể và chi tiết hơn sẽ được đưa ra thảo luận trong những bài viết tiếp theo.
Đoàn Tiến Dũng – ĐT 0902345188 – Email doantiendung72@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hợ, không biết bác nói chỗ này thật hay đùa ?
…Thời điểm hiện tại đang chưa có nguồn kinh phí nào duy trì Diễn đàn...
một trang web, à cứ coi như một blog không thôi ạ, có mem thường trực là khoảng 100 mạng, em dự đoán thế là hơi ít, nhưng tạm coi thế đi, mà không có kinh phí hoặc không biết lợi dụng để tạo ra kinh phí, thì hẳn là Google hay Facebook phá sản từ lâu rồi ạ

còn chỗ này thì chắc chắn là đùa rồi :p:p:p:p

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm...
vì đa số người chơi bóng bàn, đều RẤT RẤT RẤT quan tâm đấy ạ:D
 

Sonbb.cl

Trung Uý
Nói ra thi bi cho là này nọ . Từ xưa tới nay ORG chỉ tòan là LÁ RÁCH ÍT ĐÙM LÁ RÁCH NHIỀU hoặc LÁ RÁCH ĐÙM LÁ LÀNH thôi .
Tôi nói thế là vì , toàn trình gà vào chia sẽ kinh nghiêm cho nhau , các vđv có số má nếu có xuất hiện , thì chỉ nằm ở mục kêu gọi [ QC ] để lá raćh đùm lá lành thôi ... :(:(:(
ORG chỉ thật sự lớn mạnh ... khi được các vđv hàng đầu quan tâm , họ chỉ cần dành ra 1/1000 những gì mà XH , NGƯỜI HÂM MỘ dành cho họ , đem chia sẽ , BT cho cộng đồng ORG . Đảm bảo ORG sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh .
Tôi xin đưa ra 1 VD hơi bi quan .
ORG có 1 gian hàng dành riêng cho các TT , cựụ TT QG , họ chia sẽ các kt , kn của họ , đổi lại , ngươì xem phải cào thẻ nạp phí ...:cool::cool::cool: . Theo moi người sẽ ntn :p:p:p
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Lâu mới quay lại diễn đàn, vấn đề duy trì và phát triển diễn đàn không thể trông chờ vào 1 số cá nhân mà cần cả cộng đồng.
Hy vọng diễn đàn sẽ trở lại như thời kỳ cách đây tầm 10 năm về trước.
 

Trainee

Đại Tá
Lâu mới quay lại diễn đàn, vấn đề duy trì và phát triển diễn đàn không thể trông chờ vào 1 số cá nhân mà cần cả cộng đồng.
Hy vọng diễn đàn sẽ trở lại như thời kỳ cách đây tầm 10 năm về trước.
Vấn đề là người chủ sở hữu diễn đàn không muốn thôi anh ơi. Mà như thế thì cộng đồng nào cho lại được!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
hợ, không biết bác nói chỗ này thật hay đùa ?

một trang web, à cứ coi như một blog không thôi ạ, có mem thường trực là khoảng 100 mạng, em dự đoán thế là hơi ít, nhưng tạm coi thế đi, mà không có kinh phí hoặc không biết lợi dụng để tạo ra kinh phí, thì hẳn là Google hay Facebook phá sản từ lâu rồi ạ

còn chỗ này thì chắc chắn là đùa rồi :p:p:p:p

vì đa số người chơi bóng bàn, đều RẤT RẤT RẤT quan tâm đấy ạ:D

Là vấn đề lớn đấy. Nếu không có nguồn kinh phí duy trì thì vài năm nữa diễn đàn chỉ là quá khứ :(
 

Xu Xin Fan

Binh Nhì
Về bản chất con người Việt Nam rất thích thể thao, cho dù là môn nào! Bởi vì khi chơi người ta hoà nhập vào một cộng đồng, ở đó họ có thể rèn luyện sức khoẻ, giải toả căng thẳng, trên hết là tìm được những người cùng đam mê bất kì độ tuổi. Em cũng vừa tìm hiểu môn bóng bàn này, cũng là cái duyên thôi. Hậu bối nhiều lời!
 

Xu Xin Fan

Binh Nhì
Em thấy diễn đàn thì rất đông, nhưng mà bên BQT ko có thời gian trả lời những thắc mắc, trao đổi nên nhiều người cũng nản ít vào diễn đàn!
 

gakuteo

Đại Tá
Lâu mới quay lại diễn đàn, vấn đề duy trì và phát triển diễn đàn không thể trông chờ vào 1 số cá nhân mà cần cả cộng đồng.
Hy vọng diễn đàn sẽ trở lại như thời kỳ cách đây tầm 10 năm về trước.
Bác là S Mod mà lâu lâu mới vào diễn đàn thì làm sao mà diễn đàn phát triển được :(:(:(:(
 

nickhaynhat

Administrator
Staff member
Chia sẻ thêm với các thành viên Diễn đàn một chút để mọi người hiểu và thông cảm với đội ngũ BQT, từ đó có những trao đổi phù hợp.
Các thành viên BQT xuất phát điểm cũng là một thành viên bình thường như tất cả các thành viên khác. Sau một thời gian tham gia Diễn đàn, vì yêu Diễn đàn, đam mê bóng bàn, họ có nhiều cống hiến cho Diễn đàn nói riêng và cộng đồng nói chung, vì vậy được mời vào BQT để có điều kiện ... cống hiến nhiều hơn :)
Tuy nhiên trong quá trình công tác không tránh khỏi những sai sót hoặc nhiều lúc lơ là thiếu trách nhiệm ... và hậu quả là bị gạch đá của một số thành viên khác :( . Khi nhận gạch đá thì cảm giác chán => bỏ
Còn chúng ta, phần lớn vào Diễn đàn cũng là để tìm kiếm niềm vui, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng, vậy chúng ta cần làm gì để gìn giữ sân chơi này?
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác là S Mod mà lâu lâu mới vào diễn đàn thì làm sao mà diễn đàn phát triển được :(:(:(:(

Mod hay SM thì cũng là thành viên khoác vào bất cứ lúc nào. Nếu anh có nhã ý hỗ trợ dọn rác cho diễn đàn thì mời vào luôn :)
 

SM2

Super Moderators
Em thấy diễn đàn thì rất đông, nhưng mà bên BQT ko có thời gian trả lời những thắc mắc, trao đổi nên nhiều người cũng nản ít vào diễn đàn!
Diễn đàn là của chung, BQT chỉ điều tiết, quản lý.
Còn chuyên môn là do các thành viên góp sức, mỗi người một gư, 1 trình, 1 va chạm chứ chả ai biết được hết. Theo tôi được biết thì trình độ của BQT còi thôi, cao nhất tầm D trở xuống tới F non :D
Ví dụ như tôi toàn chơi vợt rẻ tiền thì tư vấn thế nào 4 ÷ 5 triệu được.
 

Bình luận từ Facebook

Top