WTTC 29/5 – 05/6, Düsseldorf, Germany

lion

Đại Tá
Đến hẹn lại lên, WTTC 2017 được tổ chức từ 29/5 đến 05/6 tại Dusseldorf (Đức), quê hương của những Timo Boll, Ốp-Chả-Lốt ;), và đến thời điểm này thì các quốc gia đã chốt danh sách VĐV tham dự. Giải đấu gồm có các nội dung: đơn, đôi, đôi nam nữ.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.03.29 PM.png


Ma Long và Ding Ning, hai nhà đương kim vô địch Thế giới (2015), Olympics (Rio 2016) là hột giống số 1. Tuy tại giải Châu Á tháng trước, Ding Ning có bị em Hirano Miu lội ngược dòng để rồi lần lượt thắng 2 em China còn lại tại BK và CK nhưng đẳng cấp, phong độ vẫn rất cao. Ma Long tuy có chút hơi chững lại sau 1, 2 giải Open của ITTF cũng như thua ngược Fan ZhenDong tại trận quyết định tranh vé trực tiếp và sau đó bỏ đấu trận cuối của vòng 12 tay vợt mạnh nhưng nhìn chung Ma Long vẫn đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp với độ ổn định cực cao nên không nghi ngờ gì nữa, Ma Long vẫn xứng đáng ở vị trí hột giống số 1.


Ding Ning

Ma Long

Đây là đội hình China với 5 cái tên anh em đã biết hết rồi, Fang Bo đánh đôi nam nữ kết hợp với em Petrissa
Screen Shot 2017-05-06 at 12.54.40 PM.png


Đội chủ nhà Đức, nghe nói Boll đã ngồi lên ghế HLV, nói chung 2, 3 năm trở lại đây Boll đã hết khả năng vào đến TK nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp ở Châu Âu vẫn là ông kẹ cho dù Ốp-Chả-Lốt có thế nào thì nó vẫn không thể sánh với Boll. Có điều, mùa này Ma Long vẫn quyết định đặt vào cửa Boll để có thể bắt chước Xu Xin vô địch với một người nước khác.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.55.51 PM.png


Đội Hàn Quốc thì vẫn là vài cái tên quen thuộc, nói chung đội Hàn Quốc mấy năm nay không có nhân tố nổi bất, lối đánh nhìn không hào hoa mềm mại và hiệu quả như thời Ryu SeungMin, Joo SaeHuyk và Oh SangEun
Screen Shot 2017-05-06 at 12.56.57 PM.png


Đội Nhật Bản, không hổ danh là đất nước lắm tiền nhiều của, tận dụng thành công của Rio 2016, Nhật Bản đưa sang Đức những tay vợt giàu thành tích, có điều hơi đáng tiếc là cậu Oshima Yuya có dạo đánh tuyệt hay nhưng sau đó phong độ giảm sút nên lần này bị đày đánh đôi.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.56.38 PM.png


Đội Đài Bắc còn có cái tên Chuang ChihYuan tham gia đủ 2 nội dung, năm nay đã 32, chắc không còn nhiều cơ hội, tuy nhiên hồi cậu này còn trẻ xem nó văng cũng thích, rất nhiệt tình và uy lực, có điều các thế hệ sau không tìm ra người thay thế xứng đáng.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.58.12 PM.png


Đội Bồ Đào Nha cũng có những cái tên đánh nổi trên đấu trường Châu Âu mấy năm gần đây, có điều họ đánh còn hơi hiền so với China, Hàn, Nhật
Screen Shot 2017-05-06 at 12.57.29 PM.png


Đương kim á quân đồng đội Anh Quốc cũng góp những gương mặt quen thuộc, tuy nhiên chả biết đánh đơn thì nó thế nào
Screen Shot 2017-05-06 at 12.55.06 PM.png


Đội Hong Kong cũng là đội hình khá, trong đó Wong ChunTing là gương mặt sáng giá nhất, nó đánh cũng rất hay và máu, có điều hơi thiếu chút so với Xu Xin. Nói về độ hay vợt CP thì có lẽ nó là No.2 thế giới.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.56.09 PM.png


Đội Việt Nam mang đến giải 2 VĐV giàu kinh nghiệm bản lĩnh nhất hiện nay là Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú, hi vọng 2 VĐV của chúng ta học hỏi và có cơ hội tiến sâu vào giải. Năm ngoái, đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Hải Nam đã xuất sắc giành một loạt HCV danh giá của khu vực.
Screen Shot 2017-05-06 at 12.58.44 PM.png



Đinh Quang Linh


Nguyễn Anh Tú

Thông tin về giải đấu:
http://www.ittf.com/tournament/2705/liebherr-2017-world-table-tennis-championships/#information

Danh sánh VĐV tham gia:
http://www.old.ittf.com/ittf_tournaments/ittf_entries_wttc_web.asp?Gender=M&Tour_ID=2705&
 

VanGiangQuai

Thượng Sỹ
không liên quan nhưng a cho e hỏi thông tin về giải VĐQG 2017. E nghe dc là tổ chức ở Hải Dương vào T5 này. E tìm trên mạng cũng ko thấy thông tin j, ko biết giải có dc TTTT hay ko ...
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Tôi hỏi ngớ ngẩn tí: sao ông già Đinh Quang Linh lại được đi mà ko để đội Tuân hay Tuấn Anh đi vì tương lai của đất nước (vì ai đi chắc chắn cũng ko có giải gì)? mặc dù tôi biết mấy giải trước cụ He ziwhen còn cũng vẫn đi. Nhưng thấy thương các em vì mấy cái óc già quá!
 

lion

Đại Tá
Tôi hỏi ngớ ngẩn tí: sao ông già Đinh Quang Linh lại được đi mà ko để đội Tuân hay Tuấn Anh đi vì tương lai của đất nước (vì ai đi chắc chắn cũng ko có giải gì)? mặc dù tôi biết mấy giải trước cụ He ziwhen còn cũng vẫn đi. Nhưng thấy thương các em vì mấy cái óc già quá!
Em không rõ nội tình, nhưng đoán chắc cũng dựa trên các yếu tố thành tích, phong độ, kinh nghiệm trận mạc và rõ ràng lúc này Linh cặp cùng Tú là chắc chắn nhất của bóng bàn Việt Nam.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Tôi hỏi ngớ ngẩn tí: sao ông già Đinh Quang Linh lại được đi mà ko để đội Tuân hay Tuấn Anh đi vì tương lai của đất nước (vì ai đi chắc chắn cũng ko có giải gì)? mặc dù tôi biết mấy giải trước cụ He ziwhen còn cũng vẫn đi. Nhưng thấy thương các em vì mấy cái óc già quá!
Linh già, nhưng đánh tuyển chọn mấy ku trẻ có ai ăn đc đâu mà đi.
Có thực lực phải chứng minh chứ, nói suông hoặc mấy giải nhỏ lẻ nói làm gì
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
 

xukaka

Đại Tá
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
----
Thế sao bác không viết thư gửi Bộ trường Bộ TDTT, cả CTN luôn trong tâm thư bác trình bày luôn nhuể...:D. Chứ bác hỏi trên đây chẳng ai chả lời được câu hỏi hóc buá quá :D
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
Nhất trí quan điểm với bác, chưa kể về độ máu lửa Linh không thể bằng các cháu trẻ được (cái này chỉ có Tuấn Quỳnh là được). Mà đánh với đẳng trên thì ít nhất phải máu lửa thì mới đạt 120% phong độ thì mới có cơ hội. Nhưng vấn đề cũng khó nếu không cho Linh đi thì cho trẻ nào đi bây giờ? Nếu không khéo lại bảo thiên vị này nọ. Tại tiêu chí của mình không rõ ràng thôi. Trừ khi Linh chủ động xin rút để nhường cho lớp trẻ.
 

HungGL

Đại Tá
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
Bác nói cũng đúng! :) Tuy nhiên tư duy của họ nó vẫn khác phần lớn anh em mình! hehe
 

xenu

Trung Uý
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
Bác cho hỏi là gặp ở vòng nào, team hay single? Theo e biết thì teamVN k nằm cùng mâm Nhật, hay là đơn ah?
 

lion

Đại Tá
Bác Minh Vợt Dọc đang nói đên loạt trận tại Giải VĐ Châu Á 2017 vừa rồi, nên nhớ thằng cu Tomokazu nó tuy U15 nhưng xếp thứ 71 TG (thì phải), hơn Tuấn Anh nhiều về kỹ thuật, bản lĩnh, kinh nghiệm quốc tế nên thua là không có gì phải ngạc nhiên. Còn bác Xe Nu thì (có lẽ) đang nghĩ đến giải Vô địch Thế giới 2017.

Theo em biết thì hiện tại chưa bốc thăm chia bảng đâu ạ nhưng cũng có thể biết nhóm 1 sẽ là 4 cái tên Ma Long, Fan ZhenDong, Zhang JiKe, Xu Xin, nhóm 2 có những cái tên như Mizutani, Wong ChunTing, Freitas, Ốp, Boll, Yong...Lin GaoYuan có lẽ sẽ bị cho vào nhóm 3 như vậy là vừa miếng và lợi thế.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Tôi đâu có nói Linh kém hơn mấy cu kia, nhưng rõ ràng là Linh đã chững lại và có dấu hiệu tuổi tác rồi. Và nếu cứ như vậy thì đến tết Ma rốc các em, các cháu mới tiến bộ được. Hãy xem Nhật bản đã cử Harimoto Tomokazu 15 tuổi đi giải châu á, Tuấn Anh gặp ăn 3 bát ko hành nhanh như điện. Giải thế giới là nơi chúng ta ko hi vọng zì, vậy tại sao ko để đội trẻ hơn đi để các em các cháu được cọ sát nơi đấu trường quốc tế.
nó là thần đồng Nhật Bản nhé bác, đơn giản là nó hơn đẳng cấp chứ k phải xét về tuổi nhé.
So sánh khập khiễng quá, 1 nước là cường quốc BB, 1 nước là thứ yếu
 

Huy Peo

Trung Sỹ
It thông tin cho bác nào chưa biết, em Harimoto có bố mẹ là người Trung Quốc, trước từng là huấn luyện viên và vận động viện bóng bàn ở Trung Quốc. Mình nghĩ có thể gọi Harimoto là người Nhật gốc Trung ^^
 

LikeTT

Đại Uý
WTTC thì mọi người đã quá quen với chiến thắng của CNT. Nhưng lần này thì ở BB nữ chắc có nhiều người chờ xem Hirano Miu sẽ như thế nào.
 

Bình luận từ Facebook

Top