Luật bóng bàn mới của Latvia

Luong Qua Luong

Trung Uý

Các bác nhìn cái clip này xem có cái gì lạ. Đây là luật mới mà người Latvia thử nghiệm trong giải cây vợt trẻ ở xứ họ. Họ cũng từng đề nghị ITTF áp dụng luật này để bớt tranh cãi giao bóng phạm luật và coi đây là câu trả lời cho giao bóng che, đục, chọi. Các bác cứ bình luận cái hay và dở của luật này.
 

AndroCS7

Đại Tá

Các bác nhìn cái clip này xem có cái gì lạ. Đây là luật mới mà người Latvia thử nghiệm trong giải cây vợt trẻ ở xứ họ. Họ cũng từng đề nghị ITTF áp dụng luật này để bớt tranh cãi giao bóng phạm luật và coi đây là câu trả lời cho giao bóng che, đục, chọi. Các bác cứ bình luận cái hay và dở của luật này.
ý tưởng của họ hay đấy bác ah, người giao bóng ko dc đứng sau đường thẳng mép bàn, như vậy sẽ ko thực hiện được quả ném bóng vào phi vợt từ cuối bàn nữa
 

Luong Qua Luong

Trung Uý
Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu Bác AndroCS7 ơi! Clip này do một ông già làm trọng tài chính của club BB trong tiểu bang gửi cho tôi. Để ý kỹ lắm mới thấy cái lạ của luật này. Bác thấy VDV thắng điểm không được cầm giao bóng tiếp nhưng ngược lại người thua điểm lại cầm giao bóng cho tới khi họ thắng điểm!!!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu Bác AndroCS7 ơi! Clip này do một ông già làm trọng tài chính của club BB trong tiểu bang gửi cho tôi. Để ý kỹ lắm mới thấy cái lạ của luật này. Bác thấy VDV thắng điểm không được cầm giao bóng tiếp nhưng ngược lại người thua điểm lại cầm giao bóng cho tới khi họ thắng điểm!!!
luật này thúc đẩy sự tiến bộ về kỹ thuật trận đấu, nhưng loại bỏ luôn kỹ thuật giao bóng, vì giao bóng không còn mang tính chiến thuật được nữa
 

AndroCS7

Đại Tá
Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu Bác AndroCS7 ơi! Clip này do một ông già làm trọng tài chính của club BB trong tiểu bang gửi cho tôi. Để ý kỹ lắm mới thấy cái lạ của luật này. Bác thấy VDV thắng điểm không được cầm giao bóng tiếp nhưng ngược lại người thua điểm lại cầm giao bóng cho tới khi họ thắng điểm!!!
Vẫn đứng sau bình thường mà
góc quay này e nhìn cứ tưởng đứng trên :D kể ra ai thua giao bóng cũng có cái hay, nhưng e nghĩ là để giảm đục chọi cũng hơi khó. Vì nếu cái người đục chọi mà cứ có cơ hội được giao là giao đục chọi để ăn điểm trực tiếp thì vẫn có lợi thế như thường :(. Đến phiên người kia giao, lỡ ăn dc 1 điểm thì lại đến phiên bên này chọi :))
 

Luong Qua Luong

Trung Uý
Đúng như bác Trạng Cá nói, luật này có thể sẽ làm mai một kỹ thuật giao bóng. Tuy nhiên tôi lại thấy nó có nhiều điểm hay. Nếu bạn giao bóng sai luật và bị bắt phạt thì trên lý thuyết bạn có thể thua trắng 0-11 (người thua điểm được giao bóng tiếp). Cái này người Việt mình gọi là "tiên học lễ, hậu học văn". Trước khi ai nghĩ tới cách giao bóng làm sao cho độc, cho quái để ăn điểm thì phải nghĩ tới chuyện giao cho đúng luật trước. Ngay cả dân Pro bây giờ cũng đã thú nhận rằng họ luôn lấp lửng ở cái ranh giới giữa đúng và sai nhưng nghiên nhiều hơn về bên sai nếu quả giao bóng giúp họ thành công trong trận đấu. Một điều hay nữa là khi quả giao bóng không còn là yếu tố chính trong chiến thuật thì trận đấu sẽ có nhiều đường bóng qua lại hơn và hấp dẫn người xem hơn.
 

lamtq

Đại Tá

Các bác nhìn cái clip này xem có cái gì lạ. Đây là luật mới mà người Latvia thử nghiệm trong giải cây vợt trẻ ở xứ họ. Họ cũng từng đề nghị ITTF áp dụng luật này để bớt tranh cãi giao bóng phạm luật và coi đây là câu trả lời cho giao bóng che, đục, chọi. Các bác cứ bình luận cái hay và dở của luật này.
luất này áp dụng ở VN thì nếu mà mình đánh với A1 thì coi như mình đc chấp giao bóng hết:cool:
 

xukaka

Đại Tá
Có thể chỉ 10 quả thôi anh, quả đầu của đối thủ! :D
---
Luật này có tác dụng giảm áp lực cho trọng tài Chỉ có cái đỡ đau đầu để nhớ mỗi đối thủ giao bóng xong 2 quả để đổi (như luật bt). :D. Trọng tài không cần nhớ ai đã giao 2 quả, mà chỉ cần ai thua quá đó thì cầm giao bóng. Thấy có vẻ như bóng chuyền roài đó :D.
Còn về quy định kỹ thuật giao bóng vẫn như cũ, vẫn tung bóng theo quy định, không che bóng,...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
---
Luật này có tác dụng giảm áp lực cho trọng tài Chỉ có cái đỡ đau đầu để nhớ mỗi đối thủ giao bóng xong 2 quả để đổi (như luật bt). :D. Trọng tài không cần nhớ ai đã giao 2 quả, mà chỉ cần ai thua quá đó thì cầm giao bóng. Thấy có vẻ như bóng chuyền roài đó :D.
Còn về quy định kỹ thuật giao bóng vẫn như cũ, vẫn tung bóng theo quy định, không che bóng,...
theo luật này, khối ông xuống hạng các bác nhỉ, à, ở VN nhé
:D
 

hungvotdoc

Thượng Tá
---
Luật này có tác dụng giảm áp lực cho trọng tài Chỉ có cái đỡ đau đầu để nhớ mỗi đối thủ giao bóng xong 2 quả để đổi (như luật bt). :D. Trọng tài không cần nhớ ai đã giao 2 quả, mà chỉ cần ai thua quá đó thì cầm giao bóng. Thấy có vẻ như bóng chuyền roài đó :D.
Còn về quy định kỹ thuật giao bóng vẫn như cũ, vẫn tung bóng theo quy định, không che bóng,...
Sao lại như bóng chuyền? Bóng chuyền, cầu lông... thì thắng điểm là " phải" giao bóng hoặc giao cầu. Còn ở đây thì ngược lại: Thắng điểm là " không được" giao bóng. Về hiện tượng thì ngược nhau nhưng về bản chất thì là tương đồng ở chỗ: khi đã thắng một pha bóng rồi thì phải nhường ưu thế cho đối phương. Cái này mình thấy cũng hay đấy! Thay vì đi sâu vào tìm tòi các phương án giao bóng (kể cả đục, chọi, xoa,,,) để ăn điểm thì bây giở phải đi sâu vào tìm tòi các phương án trả giao bóng hiệu quả nhất để ăn điểm - mà cái này thì chẳng có gì để mà phạm luật cả (tức là không ăn gian được). Hay thật đấy! Khả năng ITTF phải khẩn trương thay đổi luật thôi! :)
 
Last edited:

blueh

Thiếu Uý
cũng thú vị. Thực ra nó cũng có tác dụng một chút nhưng không hẳn triệt tiêu hoàn toàn lợi thế của những người giao bóng hay (hoặc đục chọi).

Theo mình tính toán, trong một trận đấu giữa A với B. Giả sử A giao bóng rất hay luôn ăn 2 điểm cầm giao bóng, B giao bóng không hay bằng, luôn chỉ ăn được 1 điểm trong 2 điểm cầm giao bóng, nếu A giao bóng trước thì sau 6 điểm đầu tiên tỷ số sẽ là 5-1, tất nhiên nghiêng về A. Với luật mới kiểu Latvia thì tỷ số sẽ là 4-2 nghiêng về A.
Sau 12 điểm đầu tiên, tỷ số sẽ là 9-3 với luật hiện hành và 8-4 với luật Latvia.

Như vậy có thể thấy luật này giảm được một chút chênh lệch giữa 2 tay vợt, tỷ số sẽ sát sao hơn, nhưng tay nào giao bóng hay hơn hoặc đục chọi kinh hơn vẫn giữ lợi thế. Nên không thể nói kỹ thuật giao bóng sẽ mai một được. Giả sử đối thủ vừa đục chọi ăn bạn một điểm, bạn được chuyển giao bóng mà không đục được nó một quả thì coi như thua 2 điểm liền rồi. Giao bóng vẫn rất quan trọng để giành điểm nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top