[Thông Báo] Hủy kết quả và loại đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải

hn_premiership

Trung Uý
BTC xin thông báo với toàn thể các đội về việc hủy kết quả và loại đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải Hà Nội Supper League 2016
Lý do:1/ Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản
+Nguyễn Văn Chúc
mặc dù BTC đã nhắc nhở và cho phép đk bổ sung thay thế 2 vđv này để đội vẫn tiếp tục tham gia thi đấu nhưng vòng vừa rồi đội BTVP vẫn đưa hai vđv này vào thi đấu (bỏ qua quyết định của BTC)


2/ Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC
3/ Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC

Với các lý do trên BTC quyết định hủy đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải

Trân trọng!
 

aotungchao

Thượng Sỹ
BTC xin thông báo với toàn thể các đội về việc hủy kết quả và loại đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải Hà Nội Supper League 2016
Lý do:1/ Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản
+Nguyễn Văn Chúc
mặc dù BTC đã nhắc nhở và cho phép đk bổ sung thay thế 2 vđv này để đội vẫn tiếp tục tham gia thi đấu nhưng vòng vừa rồi đội BTVP vẫn đưa hai vđv này vào thi đấu (bỏ qua quyết định của BTC)


2/ Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC
3/ Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC

Với các lý do trên BTC quyết định hủy đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải

Trân trọng!
2 ông này D vào còn chết nói gì E.
 
Ủng hộ BTC làm mạnh tay năm nay, điều lệ quy định có rồi, cứ chiếu theo mà làm

BTC xin thông báo với toàn thể các đội về việc hủy kết quả và loại đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải Hà Nội Supper League 2016
Lý do:1/ Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản
+Nguyễn Văn Chúc
mặc dù BTC đã nhắc nhở và cho phép đk bổ sung thay thế 2 vđv này để đội vẫn tiếp tục tham gia thi đấu nhưng vòng vừa rồi đội BTVP vẫn đưa hai vđv này vào thi đấu (bỏ qua quyết định của BTC)


2/ Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC
3/ Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC

Với các lý do trên BTC quyết định hủy đội Băng Tải Việt Phong khỏi giải

Trân trọng!

Căn cứ thông báo được pót trên diễn đàn bóng bàn, đội Băng tải Việt Phong có phản hồi về việc Ban tổ chức tùy tiện cho đăng ký Vận động viên (Càng nhiều càng tốt vì thu theo đầu người. Cụ thể : Hạng E 28 đội x Bình quân 8 người/đội x500.000đ/người= 112.000.000đ hỏi chi phí cho tổ chức giải và tiền thưởng là bao nhiêu các đội tự tính được. Nếu tiền thưởng ít quá thì tất cả các đội nên kiến nghị) và tùy tiện loại 1 cách bừa bãi vận động viên khỏi giải sau khi đã thi đấu được 4 vòng cụ thể như sau :
* Về lí do thứ nhất BTC đưa ra : - Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản - 38 tuổi
+Nguyễn Văn Chúc
1. Hai VĐV này là 2 VĐV chơi phong trào chưa từng tham gia bất kì một giải đấu nào của BTC từ xưa đến nay, chưa từng học qua bất kể 1 trường lớp hay lò đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp nào kể cả thuở nhỏ cho tới lớn (tức là không vi phạm điều lệ giải, BTC đã đăng kí cho thi đấu, điểm trên diễn đàn bằng 0) nhưng vì 1 số đồng chí trong BTC mặc dù đang đánh hạng cao hơn tại giải Hanoi Super 2016 đã từng thua 2 VĐV này nên đã quyết tâm loại khỏi đội Băng tải Việt Phong sau khi đã để đội và các VĐV thi đấu được 4 vòng đấu 1 cách tùy tiện. Nếu không cho họ thi đấu thì gạch tên ngay từ đầu chứ k làm kiểu này gây bức xúc cho VĐV và cả đội BTVP
2. Thiết nghĩ đây là giải phong trào BTC cần thiết tạo điều kiện cho mọi người chơi bóng bàn ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi có cơ hội được tham gia thể hiện mình ở một giải đấu chính thức xác định thứ hạng cho VĐV. Nếu họ chưa tham gia hệ thống giải này bao giờ không thể vì thấy họ chơi hay và mình còn thua cả họ (vào giải thì chưa biết)mà không cho họ tham gia chơi ở hạng E.
3. Nếu họ chơi thực sự hay ở giải năm nay và đội Băng tải Việt Phong đạt giải toàn đội chúng tôi nhất trí sang năm VĐV nào điểm số diễn đàn cao sẽ chuyển lên chơi ở hạng trên căn cứ theo số điểm đạt được
*Về lí do thứ hai BTC đưa ra là : Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC, chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Thẻ VĐV loại thẻ cứng do BTC cấp cho 2 VĐV Toản và Chúc màu đỏ vẫn còn nguyên đây chúng tôi sẽ pót lên diễn đàn cho tất cả mọi ng được biết chứ k thể nói là chưa nộp hồ sơ danh sách VĐV
2. VĐV của đội Băng tải Việt Phong đã sử dụng thẻ do BTC cấp và thi đấu được 4 vòng, thử hỏi nếu k có thẻ các đội kiểm tra sao cho đánh và công nhận kết quả
* Về lí do thứ 3 BTC đưa ra : Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC,
chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Lí do đội Băng tải Việt Phong chưa nộp lệ phí là do đội đăng kí muộn, nên BTC đồng ý cho đội chậm nộp lệ phí,
2. Lí do đội chần chừ và dừng lại việc nộp lệ phí là do BTC đã gọi điện rồi gặp trực tiếp để yêu cầu loại VĐV Toản và Chúc của đội chúng tôi nên toàn đội chúng tôi đã họp và quyết định nêu BTC cố tình muốn loại VĐV của đội, cả đội quyết định sẽ khong tham gia giải này. Còn đội chúng tôi không thiếu kinh phí để nộp.
Trân trọng và hợp tác!



 
2 ông này D vào còn chết nói gì E.
Căn cứ thông báo được pót trên diễn đàn bóng bàn, đội Băng tải Việt Phong có phản hồi về việc Ban tổ chức tùy tiện cho đăng ký Vận động viên (Càng nhiều càng tốt vì thu theo đầu người. Cụ thể : Hạng E 28 đội x Bình quân 8 người/đội x500.000đ/người= 112.000.000đ hỏi chi phí cho tổ chức giải và tiền thưởng là bao nhiêu các đội tự tính được. Nếu tiền thưởng ít quá thì tất cả các đội nên kiến nghị) và tùy tiện loại 1 cách bừa bãi vận động viên khỏi giải sau khi đã thi đấu được 4 vòng cụ thể như sau :
* Về lí do thứ nhất BTC đưa ra : - Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản - 38 tuổi
+Nguyễn Văn Chúc
1. Hai VĐV này là 2 VĐV chơi phong trào chưa từng tham gia bất kì một giải đấu nào của BTC từ xưa đến nay, chưa từng học qua bất kể 1 trường lớp hay lò đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp nào kể cả thuở nhỏ cho tới lớn (tức là không vi phạm điều lệ giải, BTC đã đăng kí cho thi đấu, điểm trên diễn đàn bằng 0) nhưng vì 1 số đồng chí trong BTC mặc dù đang đánh hạng cao hơn tại giải Hanoi Super 2016 đã từng thua 2 VĐV này nên đã quyết tâm loại khỏi đội Băng tải Việt Phong sau khi đã để đội và các VĐV thi đấu được 4 vòng đấu 1 cách tùy tiện. Nếu không cho họ thi đấu thì gạch tên ngay từ đầu chứ k làm kiểu này gây bức xúc cho VĐV và cả đội BTVP
2. Thiết nghĩ đây là giải phong trào BTC cần thiết tạo điều kiện cho mọi người chơi bóng bàn ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi có cơ hội được tham gia thể hiện mình ở một giải đấu chính thức xác định thứ hạng cho VĐV. Nếu họ chưa tham gia hệ thống giải này bao giờ không thể vì thấy họ chơi hay và mình còn thua cả họ (vào giải thì chưa biết)mà không cho họ tham gia chơi ở hạng E.
3. Nếu họ chơi thực sự hay ở giải năm nay và đội Băng tải Việt Phong đạt giải toàn đội chúng tôi nhất trí sang năm VĐV nào điểm số diễn đàn cao sẽ chuyển lên chơi ở hạng trên căn cứ theo số điểm đạt được
*Về lí do thứ hai BTC đưa ra là : Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC, chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Thẻ VĐV loại thẻ cứng do BTC cấp cho 2 VĐV Toản và Chúc màu đỏ vẫn còn nguyên đây chúng tôi sẽ pót lên diễn đàn cho tất cả mọi ng được biết chứ k thể nói là chưa nộp hồ sơ danh sách VĐV
2. VĐV của đội Băng tải Việt Phong đã sử dụng thẻ do BTC cấp và thi đấu được 4 vòng, thử hỏi nếu k có thẻ các đội kiểm tra sao cho đánh và công nhận kết quả
* Về lí do thứ 3 BTC đưa ra : Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC,
chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Lí do đội Băng tải Việt Phong chưa nộp lệ phí là do đội đăng kí muộn, nên BTC đồng ý cho đội chậm nộp lệ phí,
2. Lí do đội chần chừ và dừng lại việc nộp lệ phí là do BTC đã gọi điện rồi gặp trực tiếp để yêu cầu loại VĐV Toản và Chúc của đội chúng tôi nên toàn đội chúng tôi đã họp và quyết định nêu BTC cố tình muốn loại VĐV của đội, cả đội quyết định sẽ khong tham gia giải này. Còn đội chúng tôi không thiếu kinh phí để nộp.
Trân trọng và hợp tác!
 

Mabumap2k6

Đại Uý
Căn cứ thông báo được pót trên diễn đàn bóng bàn, đội Băng tải Việt Phong có phản hồi về việc Ban tổ chức tùy tiện cho đăng ký Vận động viên (Càng nhiều càng tốt vì thu theo đầu người. Cụ thể : Hạng E 28 đội x Bình quân 8 người/đội x500.000đ/người= 112.000.000đ hỏi chi phí cho tổ chức giải và tiền thưởng là bao nhiêu các đội tự tính được. Nếu tiền thưởng ít quá thì tất cả các đội nên kiến nghị) và tùy tiện loại 1 cách bừa bãi vận động viên khỏi giải sau khi đã thi đấu được 4 vòng cụ thể như sau :
* Về lí do thứ nhất BTC đưa ra : - Đăng kí vận động viên quá chênh lệch so với trình độ Hạng E
+Chu Ngọc Toản - 38 tuổi
+Nguyễn Văn Chúc
1. Hai VĐV này là 2 VĐV chơi phong trào chưa từng tham gia bất kì một giải đấu nào của BTC từ xưa đến nay, chưa từng học qua bất kể 1 trường lớp hay lò đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp nào kể cả thuở nhỏ cho tới lớn (tức là không vi phạm điều lệ giải, BTC đã đăng kí cho thi đấu, điểm trên diễn đàn bằng 0) nhưng vì 1 số đồng chí trong BTC mặc dù đang đánh hạng cao hơn tại giải Hanoi Super 2016 đã từng thua 2 VĐV này nên đã quyết tâm loại khỏi đội Băng tải Việt Phong sau khi đã để đội và các VĐV thi đấu được 4 vòng đấu 1 cách tùy tiện. Nếu không cho họ thi đấu thì gạch tên ngay từ đầu chứ k làm kiểu này gây bức xúc cho VĐV và cả đội BTVP
2. Thiết nghĩ đây là giải phong trào BTC cần thiết tạo điều kiện cho mọi người chơi bóng bàn ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi có cơ hội được tham gia thể hiện mình ở một giải đấu chính thức xác định thứ hạng cho VĐV. Nếu họ chưa tham gia hệ thống giải này bao giờ không thể vì thấy họ chơi hay và mình còn thua cả họ (vào giải thì chưa biết)mà không cho họ tham gia chơi ở hạng E.
3. Nếu họ chơi thực sự hay ở giải năm nay và đội Băng tải Việt Phong đạt giải toàn đội chúng tôi nhất trí sang năm VĐV nào điểm số diễn đàn cao sẽ chuyển lên chơi ở hạng trên căn cứ theo số điểm đạt được
*Về lí do thứ hai BTC đưa ra là : Chưa nộp hồ sơ đăng kí danh sách ảnh thẻ vđv cho BTC, chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Thẻ VĐV loại thẻ cứng do BTC cấp cho 2 VĐV Toản và Chúc màu đỏ vẫn còn nguyên đây chúng tôi sẽ pót lên diễn đàn cho tất cả mọi ng được biết chứ k thể nói là chưa nộp hồ sơ danh sách VĐV
2. VĐV của đội Băng tải Việt Phong đã sử dụng thẻ do BTC cấp và thi đấu được 4 vòng, thử hỏi nếu k có thẻ các đội kiểm tra sao cho đánh và công nhận kết quả
* Về lí do thứ 3 BTC đưa ra : Đến thời điểm hiện tại cũng chưa nộp lệ phí cho BTC,
chúng tôi xin phản hồi như sau :
1. Lí do đội Băng tải Việt Phong chưa nộp lệ phí là do đội đăng kí muộn, nên BTC đồng ý cho đội chậm nộp lệ phí,
2. Lí do đội chần chừ và dừng lại việc nộp lệ phí là do BTC đã gọi điện rồi gặp trực tiếp để yêu cầu loại VĐV Toản và Chúc của đội chúng tôi nên toàn đội chúng tôi đã họp và quyết định nêu BTC cố tình muốn loại VĐV của đội, cả đội quyết định sẽ khong tham gia giải này. Còn đội chúng tôi không thiếu kinh phí để nộp.
Trân trọng và hợp tác!

1. Thẻ VĐV loại thẻ cứng do BTC cấp cho 2 VĐV Toản và Chúc màu đỏ vẫn còn nguyên đây chúng tôi sẽ pót lên diễn đàn cho tất cả mọi ng được biết chứ k thể nói là chưa nộp hồ sơ danh sách VĐV
2. VĐV của đội Băng tải Việt Phong đã sử dụng thẻ do BTC cấp và thi đấu được 4 vòng, thử hỏi nếu k có thẻ các đội kiểm tra sao cho đánh và công nhận kết quả

@tcgroup @Duy Anh BTC vào trả lời, nếu đã xác minh họ ko đủ điều kiện đánh E thì còn cấp thẻ VĐV cho họ làm gì? BTC nếu đã cấp thẻ thì phải để họ đánh chứ, ko cho đánh thì đừng cấp thẻ VĐV.

Nhờ đội BTVP chụp ảnh thẻ của 2 VĐV đó lên cho mọi người xem.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Báo cáo là BTC cứ chiểu theo đúng điều lệ thôi ạ, các đội nghiên cứu kỹ điều lệ và tham gia. BTC không thể biết tất cả người chơi bóng bàn ở Việt Nam, nên khi đăng ký BTC tin tưởng vào sự trung thực của các đội trưởng (ở đây 2 VĐV này chưa tham gia giải diễn đàn nêu BTC chỉ phát hiện ra khi có khiếu kiện từ các đội, người của BTC đã phải đi tìm hiểu và kiểm tra rất nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể khẳng định trình độ của 2 VĐV này tương đương hạng C, bản thân tôi cũng đã nói chuyện với VĐV, họ cũng khẳng định rằng họ đánh ngang với các VĐV đang tham gia hạng C Hà Nội Super League), nếu quá trình diễn ra giải phát hiện trường hợp nào gian dối về trình độ BTC sẽ loại ra khỏi giải.

Về ảnh của VĐV thì Duy Anh phải tự lên mạng tìm kiếm ở FB và các nguồn khác chứ đội BTVP không hề nộp cho BTC, đội Băng Tải Việt Phong chỉ gửi đúng cái tên của VĐV. Người gửi tên cho BTC là Hoà Say.

Sau 4 vòng vẫn không hoàn tất lệ phí cho BTC, trong khi tất cả các đều đều nộp lệ phí trước khi giải khởi tranh. Ở đây BTC nói đến việc chấp hành quy định của giải chứ BTC chưa nói và không dám nói đội BTVP thiếu tiền lệ phí tham dự.

Lý do VĐV chưa tham gia giải của đội Băng Tải Việt Phong thì BTC không đồng ý, vì theo điều lệ là phải có trình độ tương đương, 2 VĐV của Chúc và Toản có trình độ tương đương hạng C và đã tham gia giải Hà Đông Premiership (Tại Hà Đông thì Chúc và Toản được xếp vào hạng cao nhất giải).

Sân chơi nào cũng có quy định và điều lệ, BTC đang thực hiện đúng điều lệ, và tôi tin là quyết định này hầu hết các đội sẽ ủng hộ BTC

Trích điều lệ, có thể xem lại tại đây: http://bongban.org/threads/dieu-le-hanoi-super-league-2016.55993/

Sau lượt đi, BTC sẽ xem xét lại danh sách các VĐV tham gia thi đấu của các hạng và có thể loại một số VĐV có trình độ quá cao so với hạng đăng ký thi đấu.
Trong quá trình diễn ra giải, BTC cũng có thể loại bất cứ vận động viên nào nếu phát hiện ra là đăng ký sai hạng.


BTC đã yêu cầu đội Băng tải Việt Phong đổi 2 VĐV phù hợp với trình độ từ sau vòng thứ 2, nhưng 2 vòng tiếp theo đội Băng tải Việt Phong không chấp hành và vẫn đưa 2 VĐV này vào thi đấu.

Xét đến thời điểm này BTC và đội Băng tải Việt Phong vẫn chưa có ràng buộc gì nên BTC quyết định loại đội Băng tải Việt Phong ra khỏi giải.

Đây là 1 sân chơi hoàn toàn tự nguyện, BTC không có quyền ép buộc bất cứ đội nào tham dự, các đội đều đọc điều lệ và chấp hành điều lệ trước khi đăng ký tham dự giải. Trong quá trình giải có sự cố phát sinh BTC sẽ thực hiện đúng như điều lệ đưa ra.

Trân trọng!
 

tangdung

Đại Tá
Mình nghĩ nếu VDV chênh lệch quá nên loại ngay khỏi giải khi phát hiện ngay. Bản thân Đội tôi trước có 1 VDV BTC kg cho lên hạng nhưng tôi vẫn phải tự nguyện báo BTC để cho lên hạng vì quá chênh lệch mặt bằng chung. Các Đội nên phát hiện báo cáo BTC chứ kg tuân theo tiêu chí chưa tham gia Diễn đàn bao giờ. Nhưng loại cả Đội thì hơi căng nếu Đội đó chưa đóng tiền hay tự ý bỏ giải thì có lẽ hợp lý. Nhưng BTC cũng cần xem lại mình thấy PR đưa hình ảnh, thông tin .... nhưng đến nay Bảng xếp hạnh cũng chưa có ...
 

clbtrangan

Đại Uý
Báo cáo là BTC cứ chiểu theo đúng điều lệ thôi ạ, các đội nghiên cứu kỹ điều lệ và tham gia. BTC không thể biết tất cả người chơi bóng bàn ở Việt Nam, nên khi đăng ký BTC tin tưởng vào sự trung thực của các đội trưởng (ở đây 2 VĐV này chưa tham gia giải diễn đàn nêu BTC chỉ phát hiện ra khi có khiếu kiện từ các đội, người của BTC đã phải đi tìm hiểu và kiểm tra rất nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể khẳng định trình độ của 2 VĐV này tương đương hạng C, bản thân tôi cũng đã nói chuyện với VĐV, họ cũng khẳng định rằng họ đánh ngang với các VĐV đang tham gia hạng C Hà Nội Super League), nếu quá trình diễn ra giải phát hiện trường hợp nào gian dối về trình độ BTC sẽ loại ra khỏi giải.

Về ảnh của VĐV thì Duy Anh phải tự lên mạng tìm kiếm ở FB và các nguồn khác chứ đội BTVP không hề nộp cho BTC, đội Băng Tải Việt Phong chỉ gửi đúng cái tên của VĐV. Người gửi tên cho BTC là Hoà Say.

Sau 4 vòng vẫn không hoàn tất lệ phí cho BTC, trong khi tất cả các đều đều nộp lệ phí trước khi giải khởi tranh. Ở đây BTC nói đến việc chấp hành quy định của giải chứ BTC chưa nói và không dám nói đội BTVP thiếu tiền lệ phí tham dự.

Lý do VĐV chưa tham gia giải của đội Băng Tải Việt Phong thì BTC không đồng ý, vì theo điều lệ là phải có trình độ tương đương, 2 VĐV của Chúc và Toản có trình độ tương đương hạng C và đã tham gia giải Hà Đông Premiership (Tại Hà Đông thì Chúc và Toản được xếp vào hạng cao nhất giải).

Sân chơi nào cũng có quy định và điều lệ, BTC đang thực hiện đúng điều lệ, và tôi tin là quyết định này hầu hết các đội sẽ ủng hộ BTC

Trích điều lệ, có thể xem lại tại đây: http://bongban.org/threads/dieu-le-hanoi-super-league-2016.55993/

Sau lượt đi, BTC sẽ xem xét lại danh sách các VĐV tham gia thi đấu của các hạng và có thể loại một số VĐV có trình độ quá cao so với hạng đăng ký thi đấu.
Trong quá trình diễn ra giải, BTC cũng có thể loại bất cứ vận động viên nào nếu phát hiện ra là đăng ký sai hạng.


BTC đã yêu cầu đội Băng tải Việt Phong đổi 2 VĐV phù hợp với trình độ từ sau vòng thứ 2, nhưng 2 vòng tiếp theo đội Băng tải Việt Phong không chấp hành và vẫn đưa 2 VĐV này vào thi đấu.

Xét đến thời điểm này BTC và đội Băng tải Việt Phong vẫn chưa có ràng buộc gì nên BTC quyết định loại đội Băng tải Việt Phong ra khỏi giải.

Đây là 1 sân chơi hoàn toàn tự nguyện, BTC không có quyền ép buộc bất cứ đội nào tham dự, các đội đều đọc điều lệ và chấp hành điều lệ trước khi đăng ký tham dự giải. Trong quá trình giải có sự cố phát sinh BTC sẽ thực hiện đúng như điều lệ đưa ra.

Trân trọng!
Cá nhân tôi nhận thấy BTC đã làm đúng theo điều lệ, một qđịnh rất đúng đắn ! Sân chơi cần phải đc công bằng !
 

Trung1973

Thượng Sỹ
Cá nhân tôi thấy BTC làm vậy đúng , đi đánh bóng dao lưu ko phải đi đánh lấy thành tích . Chình độ tương đương hoặc nhỉnh hơn 1 tí còn vui cách quá xa ko còn gọi là thi đấu học hỏi nữa
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Mình nghĩ nếu VDV chênh lệch quá nên loại ngay khỏi giải khi phát hiện ngay. Bản thân Đội tôi trước có 1 VDV BTC kg cho lên hạng nhưng tôi vẫn phải tự nguyện báo BTC để cho lên hạng vì quá chênh lệch mặt bằng chung. Các Đội nên phát hiện báo cáo BTC chứ kg tuân theo tiêu chí chưa tham gia Diễn đàn bao giờ. Nhưng loại cả Đội thì hơi căng nếu Đội đó chưa đóng tiền hay tự ý bỏ giải thì có lẽ hợp lý. Nhưng BTC cũng cần xem lại mình thấy PR đưa hình ảnh, thông tin .... nhưng đến nay Bảng xếp hạnh cũng chưa có ...
Cái này anh phải chia sẻ cho Kenny Phạm đội DNT, anh Vinh trọc, anh Yên trọng tài (còn ai nữa không nhỉ???).... trong số anh em chơi bóng bàn và lập đội chơi bóng bàn, thực sự mà nói thì có một vài anh già, nhiều tuổi, lắm kinh nghiệm, nhưng thiếu lòng tự trọng... luôn tìm mọi cách để hạng trên xuống oánh hạng dưới (gọi nôm na là trá hình), nhất quyết không chơi xanh chín, sòng phẳng... các anh nuôi dưỡng cái hư, cái xấu... trong thể thao, thiếu hẳn tinh thần trung thực.... đôi dòng chia sẻ...
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Cá nhân tôi thấy BTC làm vậy đúng , đi đánh bóng dao lưu ko phải đi đánh lấy thành tích . Chình độ tương đương hoặc nhỉnh hơn 1 tí còn vui cách quá xa ko còn gọi là thi đấu học hỏi nữa
Rất tiếc là còn nhiều anh già thiếu lòng tự trọng nên nhất quyết phải lấy giải bằng mọi giá anh ạ...
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Báo cáo là BTC cứ chiểu theo đúng điều lệ thôi ạ, các đội nghiên cứu kỹ điều lệ và tham gia. BTC không thể biết tất cả người chơi bóng bàn ở Việt Nam, nên khi đăng ký BTC tin tưởng vào sự trung thực của các đội trưởng (ở đây 2 VĐV này chưa tham gia giải diễn đàn nêu BTC chỉ phát hiện ra khi có khiếu kiện từ các đội, người của BTC đã phải đi tìm hiểu và kiểm tra rất nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể khẳng định trình độ của 2 VĐV này tương đương hạng C, bản thân tôi cũng đã nói chuyện với VĐV, họ cũng khẳng định rằng họ đánh ngang với các VĐV đang tham gia hạng C Hà Nội Super League), nếu quá trình diễn ra giải phát hiện trường hợp nào gian dối về trình độ BTC sẽ loại ra khỏi giải.

Về ảnh của VĐV thì Duy Anh phải tự lên mạng tìm kiếm ở FB và các nguồn khác chứ đội BTVP không hề nộp cho BTC, đội Băng Tải Việt Phong chỉ gửi đúng cái tên của VĐV. Người gửi tên cho BTC là Hoà Say.

Sau 4 vòng vẫn không hoàn tất lệ phí cho BTC, trong khi tất cả các đều đều nộp lệ phí trước khi giải khởi tranh. Ở đây BTC nói đến việc chấp hành quy định của giải chứ BTC chưa nói và không dám nói đội BTVP thiếu tiền lệ phí tham dự.

Lý do VĐV chưa tham gia giải của đội Băng Tải Việt Phong thì BTC không đồng ý, vì theo điều lệ là phải có trình độ tương đương, 2 VĐV của Chúc và Toản có trình độ tương đương hạng C và đã tham gia giải Hà Đông Premiership (Tại Hà Đông thì Chúc và Toản được xếp vào hạng cao nhất giải).

Sân chơi nào cũng có quy định và điều lệ, BTC đang thực hiện đúng điều lệ, và tôi tin là quyết định này hầu hết các đội sẽ ủng hộ BTC

Trích điều lệ, có thể xem lại tại đây: http://bongban.org/threads/dieu-le-hanoi-super-league-2016.55993/

Sau lượt đi, BTC sẽ xem xét lại danh sách các VĐV tham gia thi đấu của các hạng và có thể loại một số VĐV có trình độ quá cao so với hạng đăng ký thi đấu.
Trong quá trình diễn ra giải, BTC cũng có thể loại bất cứ vận động viên nào nếu phát hiện ra là đăng ký sai hạng.


BTC đã yêu cầu đội Băng tải Việt Phong đổi 2 VĐV phù hợp với trình độ từ sau vòng thứ 2, nhưng 2 vòng tiếp theo đội Băng tải Việt Phong không chấp hành và vẫn đưa 2 VĐV này vào thi đấu.

Xét đến thời điểm này BTC và đội Băng tải Việt Phong vẫn chưa có ràng buộc gì nên BTC quyết định loại đội Băng tải Việt Phong ra khỏi giải.

Đây là 1 sân chơi hoàn toàn tự nguyện, BTC không có quyền ép buộc bất cứ đội nào tham dự, các đội đều đọc điều lệ và chấp hành điều lệ trước khi đăng ký tham dự giải. Trong quá trình giải có sự cố phát sinh BTC sẽ thực hiện đúng như điều lệ đưa ra.

Trân trọng!
Đề nghị BTC không cho các vđv học từ sơn, chuyên thể thao oánh hạng E kể từ mùa giải 2017, theo tôi, hạng E chỉ dành cho các anh em không chuyên, các bác, các chú lớn tuổi là phù hợp. Trường hợp nào còn nghi ngờ, đề nghị BTC kiểm tra chéo thông tin để xếp hạng phù hợp, hạn chế tối đa sự chênh lệch giữa các VĐV....
 

meorufak

Binh Nhì
Cái này anh phải chia sẻ cho Kenny Phạm đội DNT, anh Vinh trọc, anh Yên trọng tài (còn ai nữa không nhỉ???).... trong số anh em chơi bóng bàn và lập đội chơi bóng bàn, thực sự mà nói thì có một vài anh già, nhiều tuổi, lắm kinh nghiệm, nhưng thiếu lòng tự trọng... luôn tìm mọi cách để hạng trên xuống oánh hạng dưới (gọi nôm na là trá hình), nhất quyết không chơi xanh chín, sòng phẳng... các anh nuôi dưỡng cái hư, cái xấu... trong thể thao, thiếu hẳn tinh thần trung thực.... đôi dòng chia sẻ...
Chú mày nói khắm quá anh không chịu nổi Đức ạ

Chú mày ra đéo gì đâu nên phát ngôn thì cũng đéo ai quan tâm đâu nên đừng mất thời gian chửi đổng làm gì.
Chú mày xem lại các đội của chú mày đi, đm khôn thế đến đéo bao giờ mới chết được??

Chả lẽ chú mày ít tuổi thì được cái quyền "không có tự trọng", được cái quyền lên giọng dạy các anh?

Bố láo bố lếu!
 

Dũng_DNT Long Biên

Thượng Sỹ
Thế quái nào Nhân Đức ko trá hình đâu,đúng trình độ,đúng hạng mà thế nào vẫn nhất bảng,vẫn vô địch.Hài hước thật.Đội khác nó ko nhất được cũng kiện cáo ý kiến.Đội mình chả biết thua là j thì đúng hạng.Đéo hiểu kiểu j luôn
 

diamond

Trung Uý
Theo tôi năm sau nên giải tán hạng E đi, vì hạng E là núp lùm nhiều nhất và phức tạp nhất. Hạng E nếu để thì nên để các bác U50 giao lưu với nhau ở trình độ tương đương.
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Theo tôi năm sau nên giải tán hạng E đi, vì hạng E là núp lùm nhiều nhất và phức tạp nhất. Hạng E nếu để thì nên để các bác U50 giao lưu với nhau ở trình độ tương đương.
Hạng E dành cho các Bác là phù hợp nhất, các thanh niên, đặc biệt là học hành cơ bản không nên tham gia hạng E....
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Thế quái nào Nhân Đức ko trá hình đâu,đúng trình độ,đúng hạng mà thế nào vẫn nhất bảng,vẫn vô địch.Hài hước thật.Đội khác nó ko nhất được cũng kiện cáo ý kiến.Đội mình chả biết thua là j thì đúng hạng.Đéo hiểu kiểu j luôn
Đúng trình độ, hạng nên làm sao đọ được với trá hình...=> toàn thua đội trá hình
 

Bình luận từ Facebook

Top