Topic đăng ký tham dự Vũng Tàu Open 2015

Triền Miên

Thượng Sỹ
Thuận đăng thông tin TK để các đội chuyển khoản lệ phí thi đấu đi!! Hôm nay là 11/12 rồi. Vì lịch thi đấu trùng Giáng sinh nên phải đặt vé máy bay, phòng sớm cho ae. Thẻ thi đấu qua VP HN của em nhận à?? Khi nào thì có?? Có gì kiểm tra và thông tin giúp! Tksssss
 

Tran Chap Chanh

Trung Sỹ
Clb Bóng Bàn Trần Gia Gò Vấp tphcm xin phép đăng kí 1 Đội Hạng D nhe anh.
LÃNH ĐỘI SDT MR CHÁNH 0925545468
1. Trần Chấp Chánh
2. Lê Viết Duy Thiện
3. Nguyễn Duy Hoang Qk7
4. PHẠM HẢI SƠN (CÀ MAU)
5. ĐOÀN (THÌA) .
A NGHĨA FBI CHECK GIÙM EM DANH SACH' VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ CỦA EM NHE. THANKS ANH.
 

thành công_vt

Trung Sỹ
Clb Bóng Bàn Trần Gia Gò Vấp tphcm xin phép đăng kí 1 Đội Hạng D nhe anh.
LÃNH ĐỘI SDT MR CHÁNH 0925545468
1. Trần Chấp Chánh
2. Lê Viết Duy Thiện
3. Nguyễn Duy Hoang Qk7
4. PHẠM HẢI SƠN (CÀ MAU)
5. ĐOÀN (THÌA) .
A NGHĨA FBI CHECK GIÙM EM DANH SACH' VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ CỦA EM NHE. THANKS ANH.
@Thành công đội trường tuấn sao rồi anh thăng ơi
 

thành công_vt

Trung Sỹ
@tcgroup. Sao chưa thấy BTC thông báo gì về vũng tàu open nhỉ. Mọi năm giờ này sôi động lắm rồi
@thành công_vt Open là giải đấu thường niên hàng năm quy tụ được rất vận động viên nghiệp dư cả nước tham dư ở tất cả các hạng thi đấu vừa là giao lưu và cọ xát,mở rộng đam mê thắm tình đoàn kết. Nhưng thêm các vận động viên chuyên nghiệp vào đội hình hạng A vô tình làm cho một số người muốn thành lập đội để đi thi đấu gặp nhiều khó khăn đi đến bỏ cuộc. Đây cũng là vấn đề nan giải đề nghị lãnh đạo Diễn đàn quan tâm nghiên cứu.
 

tcgroup

Bố cu Tít
@tcgroup. Sao chưa thấy BTC thông báo gì về vũng tàu open nhỉ. Mọi năm giờ này sôi động lắm rồi

Ban tổ chức vẫn đang gấp rút để chuẩn bị các công việc cho giải anh ạ, năm nay tổ chức ở xa nên khâu chuẩn bị gặp nhiều khó khăn hơn ở Hà Nội.

Từ mai bắt đầu làm truyền thông cho giải anh ạ
 

tcgroup

Bố cu Tít
@thành công_vt Open là giải đấu thường niên hàng năm quy tụ được rất vận động viên nghiệp dư cả nước tham dư ở tất cả các hạng thi đấu vừa là giao lưu và cọ xát,mở rộng đam mê thắm tình đoàn kết. Nhưng thêm các vận động viên chuyên nghiệp vào đội hình hạng A vô tình làm cho một số người muốn thành lập đội để đi thi đấu gặp nhiều khó khăn đi đến bỏ cuộc. Đây cũng là vấn đề nan giải đề nghị lãnh đạo Diễn đàn quan tâm nghiên cứu.

Cảm ơn bác góp ý ạ, việc này đã thực hiện từ năm ngoái rồi bác ạ, điều lệ rất công bằng cho tất cả các đội chứ không ưu ái đội nào. Mặt khác ai cũng thấy được rằng các VĐV hạng A hiện nay gần như tất cả đều là các VĐV xuất thân từ chuyên nghiệp ra, đâu có phải nghiệp dư đâu ạ!
 

thành công_vt

Trung Sỹ
Cảm ơn bác góp ý ạ, việc này đã thực hiện từ năm ngoái rồi bác ạ, điều lệ rất công bằng cho tất cả các đội chứ không ưu ái đội nào. Mặt khác ai cũng thấy được rằng các VĐV hạng A hiện nay gần như tất cả đều là các VĐV xuất thân từ chuyên nghiệp ra, đâu có phải nghiệp dư đâu ạ!
@tcgroup Thuận ơi bạn là người mà tôi rất rất ngưỡng mộ,cả về tài năng lẫn con người. Bạn đã gây dựng đồng thời chăm chút cho phong trào bóng bàn nghiệp dư toàn quốc phát triển vượt bậc . Cả về quy mô và chất lượng chuyên môn,mà có những vị làm lãnh đạo cấp cao chuyên trách của bộ môn này phải ngước nhìn . Bản thân tôi cũng là người đam mê bóng bàn lâu lắm rồi. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng,nếu có đứt tay hoặc chân thì toàn chảy bóng bàn từ trong cơ thể ra thôi .
Cho nên bạn cho mình xin phép góp ý xây dựng một vài chi tiết nhỏ thôi nhé . Năm nay thì mọi việc đã xong không nói làm gì nữa .Từ năm 2016 trở đi nếu có thể được sẽ là .
1: Giải 12 cây vợt xuất sắc một nội dung
2:Các cây vợt trẻ đang tập ở các chung tâm chuyên nghiệp cùng với các vận động viên chuyên nghiệp ngoài 12 vđv xuất sắc toàn quốc một nội dung .
3: Các đội hạng A số lượng như năm 2015 .
4: Các đội hạng B số lượng như trên
5: Các đội hạng C số lượng như trên
6: Các đội hạng D số lương như trên .
Để phong trào bong bàn nghiệp dư phát triển rộng và cao hơn nữa mình cũng đề nghị diễn đàn quy định các hạng vận động viên thi đấu các giải chặt trẽ hơn .
Cụ thể như sau : Các vận đông viên có thành tích 1-2-3 của hạng B phải lên đánh hạng A . Tương tự các hạng khác cũng như thế ,tất nhiên giải là do các câu lạc bộ nằm trong hệ thống diễn đàn quản lý, có như thế chuyên môn mới nâng lên được. Hơn nữa đồng thời kích thích được các vận động viên hăng say tập luyện và thi đấu .
Trên đây là một số đóng góp ý kiến cá nhân ,có gì không phái mong Thuận cùng các thành viên diễn đàn thứ lỗi thông cảm nhé .
 

Trainee

Đại Tá
@tcgroup Thuận ơi bạn là người mà tôi rất rất ngưỡng mộ,cả về tài năng lẫn con người. Bạn đã gây dựng đồng thời chăm chút cho phong trào bóng bàn nghiệp dư toàn quốc phát triển vượt bậc . Cả về quy mô và chất lượng chuyên môn,mà có những vị làm lãnh đạo cấp cao chuyên trách của bộ môn này phải ngước nhìn . Bản thân tôi cũng là người đam mê bóng bàn lâu lắm rồi. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng,nếu có đứt tay hoặc chân thì toàn chảy bóng bàn từ trong cơ thể ra thôi .
Cho nên bạn cho mình xin phép góp ý xây dựng một vài chi tiết nhỏ thôi nhé . Năm nay thì mọi việc đã xong không nói làm gì nữa .Từ năm 2016 trở đi nếu có thể được sẽ là .
1: Giải 12 cây vợt xuất sắc một nội dung
2:Các cây vợt trẻ đang tập ở các chung tâm chuyên nghiệp cùng với các vận động viên chuyên nghiệp ngoài 12 vđv xuất sắc toàn quốc một nội dung .
3: Các đội hạng A số lượng như năm 2015 .
4: Các đội hạng B số lượng như trên
5: Các đội hạng C số lượng như trên
6: Các đội hạng D số lương như trên .
Để phong trào bong bàn nghiệp dư phát triển rộng và cao hơn nữa mình cũng đề nghị diễn đàn quy định các hạng vận động viên thi đấu các giải chặt trẽ hơn .
Cụ thể như sau : Các vận đông viên có thành tích 1-2-3 của hạng B phải lên đánh hạng A . Tương tự các hạng khác cũng như thế ,tất nhiên giải là do các câu lạc bộ nằm trong hệ thống diễn đàn quản lý, có như thế chuyên môn mới nâng lên được. Hơn nữa đồng thời kích thích được các vận động viên hăng say tập luyện và thi đấu .
Trên đây là một số đóng góp ý kiến cá nhân ,có gì không phái mong Thuận cùng các thành viên diễn đàn thứ lỗi thông cảm nhé .
Thế này có khả thi không anh ơi?!
VD các em VĐV mới chuyển ngạch như Công mắm thì đánh được các nội dung nào ạ?!
 

tcgroup

Bố cu Tít
Thuận đăng thông tin TK để các đội chuyển khoản lệ phí thi đấu đi!! Hôm nay là 11/12 rồi. Vì lịch thi đấu trùng Giáng sinh nên phải đặt vé máy bay, phòng sớm cho ae. Thẻ thi đấu qua VP HN của em nhận à?? Khi nào thì có?? Có gì kiểm tra và thông tin giúp! Tksssss

Lịch thi đấu và mọi thứ đã chốt hết rồi anh ơi, sorry anh vì hôm nay em mới để ý, lát em sẽ cập nhật tài khoản, cơ bản các đội vẫn liên hệ với em để nộp lệ phí.

Thẻ thi đấu BTC sẽ phát tại giải vào sáng ngày 24 luôn anh ạ
 

Thang Michael

Binh Nhì
@tcgroup Thuận ơi bạn là người mà tôi rất rất ngưỡng mộ,cả về tài năng lẫn con người. Bạn đã gây dựng đồng thời chăm chút cho phong trào bóng bàn nghiệp dư toàn quốc phát triển vượt bậc . Cả về quy mô và chất lượng chuyên môn,mà có những vị làm lãnh đạo cấp cao chuyên trách của bộ môn này phải ngước nhìn . Bản thân tôi cũng là người đam mê bóng bàn lâu lắm rồi. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng,nếu có đứt tay hoặc chân thì toàn chảy bóng bàn từ trong cơ thể ra thôi .
Cho nên bạn cho mình xin phép góp ý xây dựng một vài chi tiết nhỏ thôi nhé . Năm nay thì mọi việc đã xong không nói làm gì nữa .Từ năm 2016 trở đi nếu có thể được sẽ là .
1: Giải 12 cây vợt xuất sắc một nội dung
2:Các cây vợt trẻ đang tập ở các chung tâm chuyên nghiệp cùng với các vận động viên chuyên nghiệp ngoài 12 vđv xuất sắc toàn quốc một nội dung .
3: Các đội hạng A số lượng như năm 2015 .
4: Các đội hạng B số lượng như trên
5: Các đội hạng C số lượng như trên
6: Các đội hạng D số lương như trên .
Để phong trào bong bàn nghiệp dư phát triển rộng và cao hơn nữa mình cũng đề nghị diễn đàn quy định các hạng vận động viên thi đấu các giải chặt trẽ hơn .
Cụ thể như sau : Các vận đông viên có thành tích 1-2-3 của hạng B phải lên đánh hạng A . Tương tự các hạng khác cũng như thế ,tất nhiên giải là do các câu lạc bộ nằm trong hệ thống diễn đàn quản lý, có như thế chuyên môn mới nâng lên được. Hơn nữa đồng thời kích thích được các vận động viên hăng say tập luyện và thi đấu .
Trên đây là một số đóng góp ý kiến cá nhân ,có gì không phái mong Thuận cùng các thành viên diễn đàn thứ lỗi thông cảm nhé .
ý kiến hay đấy. Mình đánh hạng D cố gắng giành giải Ba để được lên hạng C năm sau. tuy vậy chỉ nên giành cho hai đội nhất nhì lên hạng thôi và có hai đội hạng trên phải xuống hạng. Sau đây là danh sách đội hình trung tâm y tế Vietso (Vũng tàu):
- Hoàng Quang Thịnh (đội trưởng )
- Nguyễn Duy Thắng
- Lê Văn Thông
- Nguyễn Mạnh Tùng
- Hồ Ngọc Thiện.
Hậu Cần: Bác sĩ Bảy cây vợt gai super block backhand đang lên tay
 

thành công_vt

Trung Sỹ
Thế này có khả thi không anh ơi?!
VD các em VĐV mới chuyển ngạch như Công mắm thì đánh được các nội dung nào ạ?!
ý kiến hay đấy. Mình đánh hạng D cố gắng giành giải Ba để được lên hạng C năm sau. tuy vậy chỉ nên giành cho hai đội nhất nhì lên hạng thôi và có hai đội hạng trên phải xuống hạng. Sau đây là danh sách đội hình trung tâm y tế Vietso (Vũng tàu):
- Hoàng Quang Thịnh (đội trưởng )
- Nguyễn Duy Thắng
- Lê Văn Thông
- Nguyễn Mạnh Tùng
- Hồ Ngọc Thiện.
Hậu Cần: Bác sĩ Bảy cây vợt gai super block backhand đang lên tay
@Trainee Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình nhé , như mình đã nói chỉ là ý kiến cá nhân thôi .
Đành rằng,đại đa số các vđv hạng A xuất phát từ chuyên nghiệp mà ra .nhưng cũng phải nhìn lại một thực tế rằng . Khi các vđv đã có đẳng cấp,vì một lý do nào đó không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp,mà tôi gọi là đứt gánh gữa đường . Khi gia ngoài đều phải kiếm công việc khác làm để có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình . Trong thời buổi kinh tế khó khăn này ,kiếm được việc làm có thu nhâp ổn định và đủ mức sống cơ bản là cực kỳ khó khăn . chính vì lẽ đó các vđv còn thời gian đâu mà tâp luyện như các vđv chuyên nghiệp.Cho nên nhiều vđv chuyên nghiệp khi nghỉ thi đấu môt thời gian ngắn phong độ thi đấu xuống rất nhanh .
Bên cạnh đó một số vđv thuộc lớp trẻ ( 16- 18 tuổi) vì một số lý do bất khả kháng không thể tiếp tục theo con đường chuyên nghiệp khi nghỉ thi đấu và tập luyện ở các trung tâm chuyên nghiệp xuống phong độ còn thảm hại hơn.Như các bạn đã biết bóng bàn là môn thể thao kỹ thuật cực kỳ toàn diện . Nếu tập luyện thi đấu thường xuyên còn dữ lại một chút phong độ,khi đã đi làm để nuôi thân hoặc đi học rồi thì mọi thứ xuống nhanh lắm , chỉ còn là cái bóng mờ của mình trong cái nắng nhạt mà thôi . Vì nhiều lẽ đó mình mới có đề nghị nho nhỏ mong thay đổi một chút gì đó ,để các vđv năm nay lỡ hẹn ,sang năm lại được đi thi đấu . Để những cổ động viên như mình có cơ may được cỏ vũ cho nhưng vận động viên mà mình thương mến.
Còn vđv Công mắm thương yêu của bố cũng tưng là vđv thuộc lớp trẻ tvt ,nhưng vì nhiều lý do mà phải đứt gánh gữa đường ,tiếc lắm nhưng đành phải vậy thôi biết làm sao được . Sau ba năm nghỉ tập luyện phong độ có những lúc thua cả một số vđv hạng B của diễn đàn Hà nội ,nhưng mình vẫn động viên con đừng xuống hạng B mà vẫn phải thi đấu hạng A .Đành rằng khi con đi học kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn , có những lúc con mong có gải thi đấu để có cơ may kiếm tiền trang trải học hành ăn ở đỡ bố mẹ . Con ơi chỉ một lẽ đó thôi con đã là niềm tự hào của bố mẹ rồi .
Trên đây là tâm sự về một số vấn đề với mục Tô píc đăng ký tham dự Vũng Tàu open 2015 ,có gì không phải mong các thành viên diễn đàn tha lỗi và bỏ qua cho mình nhé ( người đam mê bóng bàn cháy bỏng)
 

fbi

Administrator
Dầu Khí A

Trần Hoài Nam
Lê Đình Duy
Nguyễn Tiến Đăng Vũ

Dầu Khí B

Trần Thịnh
Lê Anh Đức
Thái Như Ý

Dầu khí C
Trương Hữu Trọng
Phạm Xuân Trung Kiên
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Bá Thanh

Dầu khí D
Nguyễn Tiến Lâm
Nguyễn Thị Nghĩa
Nguyễn Nhật Minh
Trương Minh Phương

Tất cả VDV hang A va B đăng ký đơn nghiệp dư
Trọng - Thanh - Kiên : hạng C đăng ký đánh đơn nghiệp dư luôn.

Đội Thiên Thanh - Hạng D (Đã nộp lệ phí - 2triệu, chưa nộp lệ phí thẻ)
1- Nguyễn Quốc Khánh
2- Nguyễn Hồ Ngọc Thiên
3- Huỳnh Minh Trí
4- Hoàng Xuân Sơn
 
Last edited:

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Chào mừng đội miền Bắc đầu tiên đăng ký tham dự giải!

Đồng đội hạng B
- Hiệp Hồ
- Sơn Tre
- Hoàng Hí vũng tàu
- Quốc Anh vũng tàu
Đề nghị BTC cho phép đội Ngãi Nhân hotel đăng ký 02 vđv oánh đơn nam nghiệp dư:
1. Lê Đăng Đức
2. Trần Tuấn Anh
 

Bình luận từ Facebook

Top