Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

Cachua

Thượng Tá
Điểm qua một vài gương mặt trong thành phần đội tuyển nam:
1. Nguyễn Anh Tú (Tú mẩu)

View attachment 48812

Tú mẩu SN 1993 (22 tuổi_độ tuổi đẹp của VĐV), xuất thân từ lò năng khiếu, hiện thuộc biên chế của đội Hà Nội.
Điểm rơi phong độ của Tú mẩu ở thời điểm này là khá tốt.
- Qua 2 vòng đấu loại nội bộ đều đứng đầu.
- Trong giải Báo HN mới đạt HCB (Thua ĐBTA trong trận chung kết)
- Tại ĐHTDTT toàn quốc 2014 cùng Phan Huy Hoàng đạt HCB đôi nam, qua đó giúp đoàn HN đứng đầu.
- Tại giải Đại hội thể thao Sinh Viên ĐNA được tổ chức tại Indonesia dành HCB đơn nam, giúp đoàn VN vô địch ở nội dung đồng đội.
- Tiếc là ở Việt Nam Open 2014 không thể hiện được nhiều có thể do bị quá sức ở giải Sinh viên quốc tế vừa rồi.
Tú được xem là VĐV có lối đánh đẹp, tấn công vũ bão, thoát bộ, động tác gọn gàng...có bác nhận xét là Zhang Jike của Việt Nam (từ đôi chân, tư thế đứng, động tác giao bóng ngược, thậm chí là cả cái...ngoáy mũi).

"Tú mẩu đánh như này thì sao phải sợ".


Tiếp tục cập nhật.
Mời các bác bổ xung thông tin và cho chút cảm nhận về điểm rơi phong độ của các cầu thủ còn lại ạ,

3. Trần Tuấn Quỳnh (Quỳnh mìn)

4396TTQuynhQcr2.jpg

Ảnh: Mr Nguyễn Hồng Quảng @nobi

Quỳnh mìn SN 1983 thuộc biên chế đội BB HN, là 1 trong 3 trụ cột của BB VN ở thời điểm hiện tại, có thành tích thi đấu quốc tế rất tốt.
- Tại ĐH TDTT toàn quốc 2014 tổ chức ở Hải Dương, Quỳnh mìn đã lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nam sau trận chung kết với Đoàn Kiến Quốc (cũng tại NTD Hải Dương Quỳnh mìn đã đoạt HCV Sea Games 22), đồng thời cùng Tạ Hồng Khánh giành HCV ở nội dung đôi nam, qua đó đưa đoàn HN vươn lên đứng đầu BXH môn BB.
- Tiếc rằng tại giải Việt Nam Open 2014 lại không tham gia???

Quỳnh mìn có lối đánh dũng mãnh, nhiệt huyết, tập chung, tôn trọng đối thủ.
Có chút lợn cợn duy nhất là vấn đề tuổi tác, các bác thấy thế nào ạ?
 
Last edited:

Cachua

Thượng Tá
Điểm qua thành tích của Sea Games kì trước - Sea Games 27 diễn ra tại Myanmar 2013:

1. Đơn nam
- GOLD: JIAN Zhan (SIN - Singapore)
- SILVER: TIEN Dat Le (VIE - Vietnam)
- BRONZE: RICHARD Gonzales (PHI - Philippines)
- BRONZE: ZHEYU Clarence Chew (SIN - Singapore)

2. Đơn nữ
- GOLD: MENGYU Yu (SIN - Singapore)
- SILVER: IYUN Isabelle Li (SIN - Singapore)
- BRONZE: LEE Wei Beh (MAS - Malaysia)
- BRONZE: HOANG My Trang Mai (VIE - Vietnam)

3. Đồng đội nam
- GOLD (SIN - Singapore):
FENG Chen
HU Li
JIAN Zhan
XUE Jie Pang
ZHEYU Clarence Chew
- SILVER (THA - Thailand):
CHAISIT Chaitat
NIKOM Wongsiri
PADASAK Tanviriyavechakul
SUCHAT Pitakgulsiri
- BRONZE (MAS - Malaysia):
DUNLEY Foo
EE Hooi Chin
MUHAMAD Ashraf Haiqal Muhamad
MUHD Shakirin Ibrahim
- BRONZE (VIE - Vietnam):
DUY Hoang Dao
TIEN Dat Le
VAN Nam Duong
VAN Ngoc Nguyen
4. Đồng đội nữ
- GOLD (SIN - Singapore):
HERNG Hwee Yee
MENGYU Yu
SIYUN Isabelle Li
YE Lin
YIHAN Zhou
- SILVER (THA - Thailand):
ANISARA Muangsuk
NANTHANA Komwong
PIYAPORN Pannak
TAMOLWAN Khetkhuan
- BRONZE (MAS - Malaysia):
AN Qi Angeline Tang
LEE Wei Beh
ROU You Lee
YING Ho
- BRONZE (VIE - Vietnam):
HOANG My Trang Mai
HOANG Tuong Giang Phan
THE Viet Linh Nguyen
THI Nga Nguyen

Theo bảng thành tích tại kì SG trước thì nước chủ nhà của SG kì này chiếm toàn bộ HCV ở tất cả các nội dung, năm nay lại có thêm những làn gió mới từ các nước cho phép nhập tịch cầu thủ ngoại chất lượng cao thì e rằng chiến dịch bảo vệ thành tích của đội tuyển VN là vô cùng gian nan.
 

Lâm gai

Binh Nhì
Sau 2 lượt đấu nội bộ ĐBTA xếp hạng 7 còn Dương Văn Nam xếp hạng 5 nên được chọn.
Còn nhớ tại giải báo Hà Nội Mới 2013. ĐBTA xuất sắc vượt qua Nguyễn Anh Tú ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.
Tại Việt Nam Open 2014 thì ĐBTA xếp hạng 1 trong 12 cây vợt xuất sắc, bác @bachikho
Buon cho bb vn qua
 

Cachua

Thượng Tá
Tú mẩu xài cốt j vậy các bác nhỉ, hình như Tú và Tuấn Anh ko xài sar thì phải?
Em cũng ko rõ lắm nhưng hình như em đã từng nhìn thấy ĐBTA dùng Sar còn Tú mẩu dùng Timo boll thì phải??? Bây giờ thì không biết thế nào.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Lực lượng Seagames năm nay không có gì thay đổi, Campuchia vẫn dùng nội binh và Lý Tiểu Lân như kỳ trước, các tay vợt Hàn Quốc nhập tịch ko tham dự (xác nhận từ chủ tịch Lđbb đông nam á). Cơ hội của VN nhiều hơn do năm nay thi đấu đủ 7 nội dung thay bằng 4 nội dung như kỳ Seagames trước.

Singapore năm nay chủ nhà nên áp lực nhất toàn đoàn rất cao, gần như chắc chắn họ sẽ lấy đủ 7 cái vàng.
 

Cachua

Thượng Tá
Lực lượng Seagames năm nay không có gì thay đổi, Campuchia vẫn dùng nội binh và Lý Tiểu Lân như kỳ trước, các tay vợt Hàn Quốc nhập tịch ko tham dự (xác nhận từ chủ tịch Lđbb đông nam á). Cơ hội của VN nhiều hơn do năm nay thi đấu đủ 7 nội dung thay bằng 4 nội dung như kỳ Seagames trước.

Singapore năm nay chủ nhà nên áp lực nhất toàn đoàn rất cao, gần như chắc chắn họ sẽ lấy đủ 7 cái vàng.
Cảm ơn anh @tcgroup đã có thông tin chính thức về những nghi vấn mà mọi người đang đoán già đoán non.
 

Shimizu

Trung Sỹ
3. Trần Tuấn Quỳnh (Quỳnh mìn)

View attachment 48895
Ảnh: Mr Trần Quốc Hoàn

Quỳnh mìn SN 1983 thuộc biên chế đội BB HN, là 1 trong 3 trụ cột của BB VN ở thời điểm hiện tại, có thành tích thi đấu quốc tế rất tốt.
- Tại ĐH TDTT toàn quốc 2014 tổ chức ở Hải Dương, Quỳnh mìn đã lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nam sau trận chung kết với Đoàn Kiến Quốc (cũng tại NTD Hải Dương Quỳnh mìn đã đoạt HCV Sea Games 22), đồng thời cùng Tạ Hồng Khánh giành HCV ở nội dung đôi nam, qua đó đưa đoàn HN vươn lên đứng đầu BXH môn BB.
- Tiếc rằng tại giải Việt Nam Open 2014 lại không tham gia???

Quỳnh mìn có lối đánh dũng mãnh, nhiệt huyết, tập chung, tôn trọng đối thủ. => 3 nhận xét đầu em thấy bác nhận xét đúng. Nhận xét cuối em thấy không đúng vì em đã chứng kiến VĐV này vừa đánh vừa văng bậy. Rất may đối thủ không biết tiếng việt.
Có chút lợn cợn duy nhất là vấn đề tuổi tác, các bác thấy thế nào ạ?
 

Cachua

Thượng Tá
Vâng, vấn đề bác nói cũng là một khía cạnh của phạm trù này, có thể là câu cửa miệng khi tiếc một pha bóng?. Ý em muốn nói là khi chơi với đối thủ "dưới cơ", thi đấu ở giải "tầm trung" thì Quỳnh mìn vẫn nhiệt tình chiến. Bác @Shimizu
 

Cachua

Thượng Tá
3. Trần Tuấn Quỳnh (Quỳnh mìn)

View attachment 48895
Ảnh: Mr Trần Quốc Hoàn

Quỳnh mìn SN 1983 thuộc biên chế đội BB HN, là 1 trong 3 trụ cột của BB VN ở thời điểm hiện tại, có thành tích thi đấu quốc tế rất tốt.
- Tại ĐH TDTT toàn quốc 2014 tổ chức ở Hải Dương, Quỳnh mìn đã lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nam sau trận chung kết với Đoàn Kiến Quốc (cũng tại NTD Hải Dương Quỳnh mìn đã đoạt HCV Sea Games 22), đồng thời cùng Tạ Hồng Khánh giành HCV ở nội dung đôi nam, qua đó đưa đoàn HN vươn lên đứng đầu BXH môn BB.
- Tiếc rằng tại giải Việt Nam Open 2014 lại không tham gia???

Quỳnh mìn có lối đánh dũng mãnh, nhiệt huyết, tập chung, tôn trọng đối thủ.
Có chút lợn cợn duy nhất là vấn đề tuổi tác, các bác thấy thế nào ạ?

5. Lê Tiến Đạt (Đạt trố)
tiendat2.jpg

Ảnh: www.hunghabongban.com.vn

Đạt trố thuộc biên chế của đội Quân đội. Cùng với Quỳnh mìn và Tú mẩu là nòng cốt của DTVN. Năm 2012 được gọi lên tuyển, khi đó là VĐV trẻ tuổi nhất (19 tuổi), có thể nói là VĐV thăng tiến nhanh nhất sau scandal, bằng chứng là HCB tại Seagames 27. Phong độ trong 2 giải đấu gần đây:
- Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 Đạt trố dừng bước ở vòng 3 nội dung đơn nam (Thua Hiếu_Vĩnh Long), các trận đấu thuộc vòng bán kết ở nội dung đồng đội nam toàn thua. Do sự xuất sắc của đồng đội, Quân đội đã giành được HCV ở nội dung này.
- Tại Việt Nam Open 2014 đứng ở vị trí số 2.
Đạt trố nhận được sự quan tâm, chăm sóc tuyệt đối từ gia đình (gia đình bỏ tiền đi tập huấn, 15 năm bố luôn đi theo trong các giải đấu...).
Đạt trố lên đường làm nhiệm vụ với trọng trách bảo vệ thành tích HCB đã giành được tại kì SG trước.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
năm nay nghe nói có vài quốc gia nhập tịch nữa, e là cũng rất khó
Tôi nghĩ qua nhiều năm theo dõi BBVN mình cũng nên nhập tịch 1-2 VĐVTQ để BBVN nâng cao tay vợt và có dịp học hỏi y như Bóng Đá chứ nhìn ĐTVN mà kỹ thuật chưa chuẩn như Nam thì thật chán. đấu chỉ có thua thôi.Còn đấu nội bộ tính điểm thì cùng phe nhường nhịn nhau để được đi chung là chuyện bình thường , làm thế thì sao bóng bàn VN đi lên được?
 

kythuatbongban

Thượng Tá
3. Trần Tuấn Quỳnh (Quỳnh mìn)

View attachment 48895
Ảnh: Mr Trần Quốc Hoàn

Quỳnh mìn SN 1983 thuộc biên chế đội BB HN, là 1 trong 3 trụ cột của BB VN ở thời điểm hiện tại, có thành tích thi đấu quốc tế rất tốt.
- Tại ĐH TDTT toàn quốc 2014 tổ chức ở Hải Dương, Quỳnh mìn đã lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nam sau trận chung kết với Đoàn Kiến Quốc (cũng tại NTD Hải Dương Quỳnh mìn đã đoạt HCV Sea Games 22), đồng thời cùng Tạ Hồng Khánh giành HCV ở nội dung đôi nam, qua đó đưa đoàn HN vươn lên đứng đầu BXH môn BB.
- Tiếc rằng tại giải Việt Nam Open 2014 lại không tham gia???

Quỳnh mìn có lối đánh dũng mãnh, nhiệt huyết, tập chung, tôn trọng đối thủ.
Có chút lợn cợn duy nhất là vấn đề tuổi tác, các bác thấy thế nào ạ?
Nhìn Bóng Bàn Thái Lan 15 năm trước còn thua xa Việt Nam nay đánh ngang nghữa với Cây Vợt hạng 17 của thế giới. Nếu Tuấn Quỳnh , Kiến Quốc còn trong Tuyển VN là chuyện đáng buồn, thể hiện sự đi xuống trầm trọng của bóng bàn VN. Hãy so sáng Fan Z Đong 16 tuổi Vô Địch Đức mở rộng mới biết đâu là đội bóng đang lên và đang xuống của cả Quốc gia. Đừng so sánh trong nước.0978.782486.
 

Cachua

Thượng Tá
Tôi nghĩ qua nhiều năm theo dõi BBVN mình cũng nên nhập tịch 1-2 VĐVTQ để BBVN nâng cao tay vợt và có dịp học hỏi y như Bóng Đá chứ nhìn ĐTVN mà kỹ thuật chưa chuẩn như Nam thì thật chán. đấu chỉ có thua thôi.Còn đấu nội bộ tính điểm thì cùng phe nhường nhịn nhau để được đi chung là chuyện bình thường , làm thế thì sao bóng bàn VN đi lên được?
Theo quan điểm cá nhân, cháu cũng đồng tình với bác @kythuatbongban . Khi nhập tịch những tay vợt chất lượng cao ở những nền bb phát triển thì cái lợi trước mắt ai cũng biết là có thể nâng cao thành tích tức thì nhưng cái được lâu dài còn ý nghĩa hơn, đó là học hỏi tính chuyên nghiệp trong đào tạo và thi đấu, nâng cao tính cạnh tranh công bằng. Gà nhà đấu nhau thì "con hát mẹ khen hay" nhưng khi có người ngoài thì mới biết là "thiên hạ nhân thiên hạ tài". Thành tích trước mắt có thể là "ăn sổi" nhưng trong tương lai thì chính những VĐV này sẽ đào tạo ra những hạt giống chất lượng.
Bác @Trạng .... CÁ thấy thế nào ạ?
 
Last edited:

Cachua

Thượng Tá
Nhìn Bóng Bàn Thái Lan 15 năm trước còn thua xa Việt Nam nay đánh ngang nghữa với Cây Vợt hạng 17 của thế giới. Nếu Tuấn Quỳnh , Kiến Quốc còn trong Tuyển VN là chuyện đáng buồn, thể hiện sự đi xuống trầm trọng của bóng bàn VN. Hãy so sáng Fan Z Đong 16 tuổi Vô Địch Đức mở rộng mới biết đâu là đội bóng đang lên và đang xuống của cả Quốc gia. Đừng so sánh trong nước.0978.782486.
Vậy theo BÁC @kythuatbongban

Linh với Quỳnh đi đã chán rồi, Nam đi nữa thì thất vọng toàn tập, khỏi quan tâm nữa

và anh @bachikho thì giải pháp cho BBVN là gì ạ?
 

bachikho

Đại Tá
thì ý tui là cho tụi già ở nhà (vì đi thì cũng có thành tích đâu), tạo điều kiện cho tụi trẻ (kỹ thuật và lối chơi hiện đại hơn) đc có cơ hội cọ xát thêm kinh nghiệm, theo tui hiện nay thì Tú mẩu và Tuấn Anh có lối chơi hiện đại và đáng xem nhất
còn chuyện giải pháp cho BBVN thì nói nhiều quá rùi, nói thêm bằng thừa vì cũng có giải quyết đc vấn đề j đâu
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
thì ý tui là cho tụi già ở nhà (vì đi thì cũng có thành tích đâu), tạo điều kiện cho tụi trẻ (kỹ thuật và lối chơi hiện đại hơn) đc có cơ hội cọ xát thêm kinh nghiệm, theo tui hiện nay thì Tú mẩu và Tuấn Anh có lối chơi hiện đại và đáng xem nhất
còn chuyện giải pháp cho BBVN thì nói nhiều quá rùi, nói thêm bằng thừa vì cũng có giải quyết đc vấn đề j đâu
Kinh nghiệm thực tế của VN thì rất ít nhưng gặp sự cố gì các Bộ ngành đều họp bàn Rút KINH NGHIỆM , kinh nghiệm làm gì có nhiều thế mà ai cũng đòi rút .
Cách duy nhất để pt triển BB nói chung TT nói riêng là ĐẤU SÚNG trực tiếp
Cách thứ 2 là ĐẤU GIÁ ai nhiều tiền thì chọn đi , tiền thu đc 1 phần cho bề trên 1 phần cho các giải phong trào
Già như Tuấn Quỳnh và Đoàn Kiến Quốc nhưng mấy năm gần đây đã có trẻ trâu nào vượt qua đc 2 Ô già đâu .
Kinh nghiệm đã ít mà lại để cho các bạn trẻ Rút Rút mãi thì BB sẻ về đâu ?
 

tuyetchieu

Trung Uý
Vậy theo BÁC @kythuatbongban



và anh @bachikho thì giải pháp cho BBVN là gì ạ?
Bác @kythuatbongban đã đưa ra giải pháp nhập tịch VĐV nước ngoài rồi đó. Trước đây chúng ta có 1 Đoàn Kiến Quốc làm nở mặt nở mày VN chút đỉnh là do đâu? Theo em là do đội dầu khí thuê Yang Ce tạo điều kiện cho các VĐV chúng ta có dịp cọ sát với những đường bóng đẳng cấp cao, rèn luyện kỹ chiến thuật và tâm lý thi đấu.
 

Bình luận từ Facebook

Top