BẢng kẾt quẢ thi ĐẤu " Đà nẴng premieship 2013 "

ngphe

Moderator
Sau đây là bảng kết quả thi đấu vòng 01 ( 18-08-2013 ) của giải diễn ra tại lễ khai mạc :

|- Nội dung đồng đội
Bảng kết quả :
Nếu màn hình nhỏ quá nhìn không thấy rõ thì các anh chị em di chuyển con chuột bấm vào ngay bảng đó thì màn hình sẽ ró hơn








||- Nội dung cá nhân
Bảng kết quả :






-VĐV nào chưa tham gia thi đấu có kết quả o điểm
-VĐV nào thi đấu 2trận thì lấy kết quả trận đầu tiên
Ví dụ Trần Dương Tuấn Anh thi đấu 2trận -trận đôi thứ 3 (thua 1-3)và trận đơn thứ 5 thắng (3-1) nhưng điều lệ giải quy định chỉ lấy trận đầu tiên làm kết quả điểm cá nhân (nếu VĐV đó được đánh 02 trận ) .Thành ra nhìn trên bảng kết quả Tuấn Anh được 2 điểm vì thua 1-3 và hiệu số -2 .xếp hạng 37
CHÚ Ý : Bảng này được Ban tổ chức chon đăng kết quả Premiership 2013 cho hết mùa giải ,để dễ theo dõi kết quả thi đấu mong các anh chị em miễn bình luận trong bảng này nhé ,ban tổ chức sẽ mở một topic để anh chị em bình luận thoải mái .
 
Last edited:

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
Kính gửi BTC:
Vì lý do khách quan chưa thể gửi được biên bản vòng 2 giua 2 đội Con Son - Vinh Trung đến BTC. Đội Con Son thông báo kết quả như sau:
T1: Hùng - Bảy: 3/1
T2: Khoa - Luân: 2/3
T3: Hùng Bin - Khoa Bảy: 2/3
T4: Bảo - Khoa: 2/3
T5: Quang - Hùng: 3/0
T6: Bảo Nghĩa - Đoàn Thịnh: 1/3
T7: Trí - Tú: 3/1

Kính báo
 

ngphe

Moderator
Đây là kết quả thi đấu đồng đội và cá nhân vòng 02 ngày 25-8-2013 (nếu nhìn không rõ các bạn cứ kích chuột vào nàm hình )












Các đội trưởng và các Anh chị em VDV theo dõi nếu có sai thì phản ảnh để BTC điều chỉnh
 
Last edited:

hoàng việt

Binh Nhì
Con vẫn chưa hiểu lắm về bên bảng xếp hạng cá nhân lắm chú Phê, kết quả của mỗi hình như thiếu thì phải
 
Last edited by a moderator:

ngphe

Moderator
Trả lời Hoàng Việt
Con có phải là Nguyễn Đức Hoàng Việt ở đội Agribank đúng không :
Con có số thứ tự là 57 ,vòng 1 đội con gặp đội Côn Sơn Đà Nẵng con thua Hùng A1 với tỷ số 3-0 .con được 0điểm .Vòng 2 đội con gặp ACT&J258(An Còi )con thi đấu 2 trân ,trân đôi thứ 3 đứng với Thành thua An-Minh tỷ số 1-3 như vây con được 2 điểm theo điều lệ giải (Thua 3-0 được 0 điểm ,thua 3-1 được 2 điểm ,thua 3-2 được 4 điểm ) .còn trận thứ 5 con đánh với Sơn thua 2-3 không tính ,theo điều lệ giải thì VĐV nào tham gia hai trận trong một vòng đấu thì chỉ tính trận đầu tiên dù đó là trận đôi thì vẫn tính điểm cá nhân cho VĐV đó .
Như vây trên bảng xếp hàng con thấy con được 2 điểm ,hiệu số -6 -(+1)= -5 và xếp hạng 56
 

ngocdoandn

Trung Uý
Chào Chú Phê.
Sao con thi đấu 2 trận ở 2 vòng rồi mà mới chỉ tính điểm 1 trận vậy chú.
Con là VĐV Đoàn (Vĩnh Trung)
 

ngphe

Moderator
Chào Chú Phê.
Sao con thi đấu 2 trận ở 2 vòng rồi mà mới chỉ tính điểm 1 trận vậy chú.
Con là VĐV Đoàn (Vĩnh Trung)[/
Đã thêm kết quả vòng 2 của Đoàn và Thịnh vào rồi
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Đây là bảng kết quả thi đấu vòng 3 ngày 1-9-2013 của các đội














Các anh chị em theo dõi điểm số cá nhân của mình trên bảng ,nếu phát hiện sai sót xin báo về BTC để chỉnh sửa
Chân thành cám ơn !
 
Last edited:
Kính gửi ban tổ chức, vừa rồi lượt thứ 3 đội đoàn kết gặp ứng nhiên VDV minh quân không có đánh, nên không có kết quả thắng 3.0, mong ban tổ chức xem xét lại, xin cảm ơn
 

ngphe

Moderator
Kính gửi ban tổ chức, vừa rồi lượt thứ 3 đội đoàn kết gặp ứng nhiên VDV minh quân không có đánh, nên không có kết quả thắng 3.0, mong ban tổ chức xem xét lại, xin cảm ơn
Chân thành cám ơn anh Nam (Đội trưởng đội Ứng Nhiên ) đã phát hiện sai sot .Chúng tôi đã chỉnh sửa đối với VĐV Nguyễn Minh Quân
TBTC : Nguyễn Phê
 

ngphe

Moderator
Đây là kết quả vòng thi đấu thứ 04 "Đà Nẵng premiership 2013 " của 10 đội tham gia .Nếu thấy có gì không chính xác các Anh chị em phản ảnh về BTC để chỉnh sửa













TBTC :Nguyễn Phê
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Vòng 4: Lê Quang Trung - B1- đội Tesco thắng 3-1 chứ không phải 3-2,Bác Phê.
Gửi Hòa !
cách tính điểm cá nhân trong điều lệ giải qui định như sau :
Một cá nhận trong 1 vòng đấu có thể được đánh 02 trận : 1trận đơn và 1 trận đôi hoặc hai trận đôi với hai người khác nhau .Nhưng khi tính điểm cá nhân thì chỉ tính 1 trận thi đấu đầu tiên bất kể đơn hay đôi
VD : Vòng 4 Trungtham gia hai trận : 1trận đôi đầu tiên (trận thứ 3) đứng với Nhàn thắng 3-2 và 1 trân đơn (thứ 5) thắng 3-1 .khi tính điểm cá nhân chỉ tính trận đánh đầu tiên bất kể đơn hay đôi thành ra Trung được tính tỷ số 3-2 .
Vài dòng cho đồng chí Hòa được rõ
 

ngphe

Moderator
Sao không thấy trận thắng nào của Quoaluckyman vậy nhỉ:zingme21:

Mong anh Hòa cố gắng phấn đấu để trận thứ 3 đã có chiến thắng .Thay vì như anh Đông đến trận thứ tư mới có chiến thắng
 
Last edited:

Quoaluckyman

Trung Uý
Gửi Hòa !
cách tính điểm cá nhân trong điều lệ giải qui định như sau :
Một cá nhận trong 1 vòng đấu có thể được đánh 02 trận : 1trận đơn và 1 trận đôi hoặc hai trận đôi với hai người khác nhau .Nhưng khi tính điểm cá nhân thì chỉ tính 1 trận thi đấu đầu tiên bất kể đơn hay đôi
VD : Vòng 4 Trungtham gia hai trận : 1trận đôi đầu tiên (trận thứ 3) đứng với Nhàn thắng 3-2 và 1 trân đơn (thứ 5) thắng 3-1 .khi tính điểm cá nhân chỉ tính trận đánh đầu tiên bất kể đơn hay đôi thành ra Trung được tính tỷ số 3-2 .
Vài dòng cho đồng chí Hòa được rõ
Đọc bài viết chia tay Bác Hùng Irăc’ của Bác Phê thật cảm động; người cầm trịch cả đội thật khó. Thật sự điều lệ giải năm nay khá là rắc rối. HC cảm ơn bác Phê vì lời giải thích của trường hợp Lê Quang Trung.
 
Last edited:

Quoaluckyman

Trung Uý
Chém gió với em trai Hòa tí a Phê ah. Em 2 trận đôi thua 2/3. Trận thứ 3 thắng 3/0. khakhakha. Chọc Quoalucky vì tính dể thương, chọc như vậy mà vẫn điềm đạm. Đúng là good man

"Thắng làm vua, thua thì ... ngồi im nghe anh Đông lãng tử ca". Em điềm đạm là đúng rồi.:zingme29:
 
Gửi BTC.
SAu đây là kết quả thi đấu giữa 2 đội Vĩnh Trung - Phan CHu Trinh
Thi đấu sáng chủ nhật, ngày 15/9/2013.
TRận 1 : Nguyễn Nam - An Tuấn : 3 - 0
Trận 2 : Văn Luân - Phương Anh : 3 - 1
TRận 3 : Nguyễn Nam + Văn Luân - Ngọc Thức + Thanh Triết : 0 - 3
TRận 4 : Phước Khoa - Hiển San : 3 - 0
TRận 5 : Hùng (K.Anh) - Nguyên Thục : 1 - 3
TRận 6 : Phước KHoa + Lê Cường - Phương Anh + Anh Tuấn : 3 - 1
TRận 7 : Bảy (Liên CHiểu) - Thanh Triết : 3 -1
Kết quả cuối cùng : Vĩnh Trung thắng 5 - 2
 

Bình luận từ Facebook

Top