2 Chị em sinh đôi ( Bích + Ngọc ) năng khiếu BB Hà Giang !

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
2 cháu đang tập để chuẩn bị cho giải thiếu niên, nhi đồng toàn quốc sắp tới tổ chức ở Lào cai vào giữa tháng 7
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Mỗi Thầy, mỗi Trò, mỗi kiểu, bách nhân bách tính ! ( bách nhân bách kiểu oánh ). Học sát theo tiêu chí động tác chuẩn thì hơi khó đối với e ! Vì phụ thuộc nhiều yếu tố
 

binhyb

Moderator
Mỗi Thầy, mỗi Trò, mỗi kiểu, bách nhân bách tính ! ( bách nhân bách kiểu oánh ). Học sát theo tiêu chí động tác chuẩn thì hơi khó đối với e ! Vì phụ thuộc nhiều yếu tố

Chúc mừng Hà Giang, nơi địa đầu của tổ quốc, đã có đôi bb nữ thiếu niên, nhi đồng đánh bóng khá hay, rất là triển vọng cho tương lai khu vực miền núi phía bắc!
 
Last edited:

hunghanoi

Super Moderators
.



Võ Hoàng Bích - VĐV đội vùng sâu,vùng xa Hà Giang đẹp như một thiên thần nhỏ bé
 

hunghanoi

Super Moderators
.


Nếu Bạc Liêu là đội xa nhất cực nam tổ quốc tham dự giải vô địch bóng bàn trẻ,thiếu niên,nhi đồng toàn quốc 2013 thì đội Hà Giang xa nhất cực bắc cũng lần đầu xuất hiện,thày trò còn rất nhiều bỡ ngỡ đáng yêu !
 

NTBB

Super Moderators
Đến bây giờ, NTBB vẫn còn áy náy chuyện 2 bé Bích, Ngọc không được dùng 2 miếng mút Te ghép vành rìa mép ngoài mà Quỹ MRVT tặng khi thi đấu giải năng khiếu trẻ vừa rồi tại Lào Cai, và buộc phải dùng mút cũ để thi đấu, đã hạn chế thành tích của các em.

Chuyện là khi bạn Luc tien sinh đề xuất xin trợ giúp mút cho 2 bé tập và thi đấu giải trẻ thì trong kho của Quỹ chỉ có mấy miếng mút ấy là tốt nhất (xem hình dưới)


2 miếng Andro đỏ


Miếng T05 đen (ghép viền)




Miếng T64 đen (Ghép viền)



và NTBB nghĩ gửi 2 miếng Te ghép rìa đó để các em đánh cho tốt (và cũng đã cẩn thận hỏi Luc tien sinh liêu có được dùng ko thì LTS nói được). Ai ngờ khi vào thi đấu, BTC nhất định ko cho dùng, và buộc các em phải thay mút, và các em đã phải dùng lại mút cũ đã hết bám, và ko kịp làm quen cảm giác trở lại. Theo LTS kể, bé chị (hình như là Bích) đã khóc tức tưởi...

Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua, và đó cũng là bài học cho chúng ta. Chỉ tội cho các em đang rất hy vọng vào giải này mà cuối cùng lại vậy. Nhân bác Hùng hanoi đăng lên hình ảnh của 2 bé, NTBB xin nêu lên đề xuất là đợt này trong Quỹ có một số mút tuy đã cắt nhưng còn tốt, Quỹ sẽ gửi tặng 2 bé, mỗi em 1 cặp để có mút tập luyện. Chắc rằng mọi người đều đồng ý.
 

thanhtqvn123

Binh Nhất
tuyệt vời...
mong 2 e đạt đc thành tích trong giải sắp tới và nâng cao tay ngề trog tg lai...
chúc ae HG có đc nhiều nhân tài ntn nữa...
made in Tuyên Quang
 

thanhtqvn123

Binh Nhất
NTBB xin nêu lên đề xuất là đợt này trong Quỹ có một số mút tuy đã cắt nhưng còn tốt, Quỹ sẽ gửi tặng 2 bé, mỗi em 1 cặp để có mút tập luyện. Chắc rằng mọi người đều đồng ý.

các a các chú quan tâm đến thế hệ trẻ vùng xâu vùng xa nhu chúng cháu thật là cảm động quá...
hy vọng các e sẽ tiến xa hơn nữa để làm dạng danh cho vùng đất cực bắc tổ quốc
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Đến bây giờ, NTBB vẫn còn áy náy chuyện 2 bé Bích, Ngọc không được dùng 2 miếng mút Te ghép vành rìa mép ngoài mà Quỹ MRVT tặng khi thi đấu giải năng khiếu trẻ vừa rồi tại Lào Cai, và buộc phải dùng mút cũ để thi đấu, đã hạn chế thành tích của các em.

và NTBB nghĩ gửi 2 miếng Te ghép rìa đó để các em đánh cho tốt (và cũng đã cẩn thận hỏi Luc tien sinh liêu có được dùng ko thì LTS nói được). Ai ngờ khi vào thi đấu, BTC nhất định ko cho dùng, và buộc các em phải thay mút, và các em đã phải dùng lại mút cũ đã hết bám, và ko kịp làm quen cảm giác trở lại. Theo LTS kể, bé chị (hình như là Bích) đã khóc tức tưởi...

Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua, và đó cũng là bài học cho chúng ta. Chỉ tội cho các em đang rất hy vọng vào giải này mà cuối cùng lại vậy. Nhân bác Hùng hanoi đăng lên hình ảnh của 2 bé, NTBB xin nêu lên đề xuất là đợt này trong Quỹ có một số mút tuy đã cắt nhưng còn tốt, Quỹ sẽ gửi tặng 2 bé, mỗi em 1 cặp để có mút tập luyện. Chắc rằng mọi người đều đồng ý.

Thực ra chính xác về việc 2 Cháu thi đấu ở giải Lào Cai vừa rồi: Khi chuyển bị vào thi đấu, trọng tài đã xem vợt của Cháu Ngọc thì đồng ý cho thi đấu, nhưng HLV của Đội Bạn lại không đồng ý và bắt đổi vợt, sau đó chuyện gì xảy ra thì chắc Bác NTBB cũng đã biết ! Đến lượt Cháu Ngọc thi đấu, lường trước đc sự việc giống người em song sinh với mình nên đã chủ động đổi vợt trước ( nhưng do không quen cảm giác nên đã bị ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến chuyên môn kỹ thuật )
Lúc đầu Cháu mới nhận vợt cũng do chủ quan ( vì là giải trẻ thiếu niên, nhi đồng nên chắc không ảnh hưởng ) nên mới cho 2 Cháu tập luyện và mang vợt đi thi đấu ! Sự việc xảy ra 1 phần trách nhiệm thuộc về Cháu, Cháu xin rút kinh nghiệm với Chú NTBB và Phụ huynh của 2 Cháu !
 

NTBB

Super Moderators
Thực ra chính xác về việc 2 Cháu thi đấu ở giải Lào Cai vừa rồi: Khi chuyển bị vào thi đấu, trọng tài đã xem vợt của Cháu Ngọc thì đồng ý cho thi đấu, nhưng HLV của Đội Bạn lại không đồng ý và bắt đổi vợt, sau đó chuyện gì xảy ra thì chắc Bác NTBB cũng đã biết ! Đến lượt Cháu Ngọc thi đấu, lường trước đc sự việc giống người em song sinh với mình nên đã chủ động đổi vợt trước ( nhưng do không quen cảm giác nên đã bị ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến chuyên môn kỹ thuật )
Lúc đầu Cháu mới nhận vợt cũng do chủ quan ( vì là giải trẻ thiếu niên, nhi đồng nên chắc không ảnh hưởng ) nên mới cho 2 Cháu tập luyện và mang vợt đi thi đấu ! Sự việc xảy ra 1 phần trách nhiệm thuộc về Cháu, Cháu xin rút kinh nghiệm với Chú NTBB và Phụ huynh của 2 Cháu !

Cả chú và cháu đều phải rút kinh nghiệm ! Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua rồi.

Còn bây giờ là việc của ... tương lai. Chú sẽ chọn trong số mút hiện có trong kho miền Nam để gửi cho 2 bé Bích-Ngọc mỗi bé 1 cặp mút tròn để tập luyện. Và ngoài ra chú nghĩ các bé tập luyện sẽ rất hao mút nên chú tặng riêng 2 bé 1 cặp mút Te ghép để đánh bên FH khi tập cho quen tay (cái này là quà riêng của bác NTBB cho 2 bé nhé). Mai chú sẽ gửi.
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Cả chú và cháu đều phải rút kinh nghiệm ! Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua rồi.

Còn bây giờ là việc của ... tương lai. Chú sẽ chọn trong số mút hiện có trong kho miền Nam để gửi cho 2 bé Bích-Ngọc mỗi bé 1 cặp mút tròn để tập luyện. Và ngoài ra chú nghĩ các bé tập luyện sẽ rất hao mút nên chú tặng riêng 2 bé 1 cặp mút Te ghép để đánh bên FH khi tập cho quen tay (cái này là quà riêng của bác NTBB cho 2 bé nhé). Mai chú sẽ gửi.
Một lần nữa thay mặt gia đình 2 Cháu cám ơn Chú Út NTBB ! Mong rằng tương lai 2 Cháu sẽ có thành tích tốt trong thi đấu !
 

Bình luận từ Facebook

Top