Korea Open 2013, ITTF World Tour, 03/4 - 07/4/2013, Incheon City, Korea

tranthelong

Super Moderators
World Team Classic 2013 vừa kết thúc, chúng ta tiếp tục đến với World Tour thứ 5 của năm: Korea Open 2013, diễn ra từ ngày mai 03/4 đến ngày 07/4/2013 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc.
Tổng số các tay vợt tham gia giải đấu: 202

Thứ tự các hạt giống đơn nam:


Ma Long - hạt giống số 1


Ryu Seung Min - hạt giống số 8

1) Ma Long
2) Xu Xin
3) Zhang Jike
4) Wang Hao
5) Ma Lin
6) Jun Mizutani
7) Oh Sangeun
8) Ryu Seungmin
9) Yan An
10) Lee Jungwoo
11) Koki Niwa
12) Jian Zhan
13) Adrien Mattenet
14) Seiya Kishikawa
15) Taku Takakiwa
16) Chan Kazuhiro

Thứ tự hạt giống đơn nữ:


Feng Tianwei - hạt giống số 1

1) Feng Tianwei
2) Shen Yanfei
3) Kasumi Ishikawa
4) Ai Fukuhara
5) Jiang Huajun
6) Samara Elizabeta
7) Yana Tie
8) Yang Haeun
9) Hajung Seok
10) Yu Mengyu
11) Wu Jiaduo
12) Seo Hyowon
13) Jeon Jihee ^
14) Sayaka Hirano
15) Li Xue ^
16) Huang Yi-Hua

Hạt giống đôi nam:
1) Seo Hyundeok/Zhang Jike
2) Lee Jungwoo/Ma Long
3) Jung Youngsik/Wang Hao
4) Adrien Mattenet/Xu Xin
5) Yang Zi/Zhan Jian
6) Kenta Matsudaira/Koki Niwa
7) Chan Kazuhiro/Kenji Matsudaira
8) Cho Eonrae/Ma Lin

Hạt giống đôi nữ:
1) Cheng I-Ching/HUANG Yi-Hua
2) Fujii Hiroko/Misako Wakamiya
3) Jiang Huajun/Tie Yana
4) Feng Tianwei/Yu Mengyu
5) Lee Ho Ching/Ng Wing Nam
6) Park Youngsook/YANG Haeun
7) Jeon Jihee/Lee Eunhee
8) Solja Petrissa/Wu Jiaduo

Các trận đấu của Korea Open 2013 sẽ được ITTF tường thuật trực tiếp ở đây!

(Nguồn: tabletennisdaily.co.uk)
 

lam quang

Trung Sỹ
mình có thắc mắc là sao giải này có đôi lại cùng quốc gia mà có nhiều đôi vdv khác quốc gia thế nhỉ :confused:
Anh Tranthelong giải đáp giúp mình nhé.
 

bricephan

Binh Nhất
mình có thắc mắc là sao giải này có đôi lại cùng quốc gia mà có nhiều đôi vdv khác quốc gia thế nhỉ :confused:
Anh Tranthelong giải đáp giúp mình nhé.
Đây là do ý tưởng của bác Liu, head coach của đội khựa. Các bạn khựa đã quá chán cảnh độc bá, và một phần muốn làm cho giải đấu thêm vui, hữu nghị, và chia sẻ học hỏi kĩ thuật lẫn nhau. Chỉ các thành viên trong đội khựa mới bắt cặp với các thành viên của các nước, nhiều nhất là Hàn. Còn các đại diện của những quốc gia khác vẫn đánh cặp của họ bình thường.
 

bricephan

Binh Nhất
Giải lần này là một trong major world tours của ITTF (giải đấu chính thống để tính điểm trong bảng xếp hạng ITTF mỗi tháng), nên đa số các nước đều gửi tới thành phần hảo hạng để tham gia. Nhưng sắp tới vẫn còn WTTC 2013, nên chính các cầu thủ cũng không muốn lộ hàng nhiều từ đây đến đó. Điều này có thể dùng giải thích cho việc vắng mặt của mấy bố Đức như Timo hay Ovtcharov.

Nhưng ở bảng xếp hạng của nữ thì điểm số chênh lệch khá xa giữa các bạn khựa top đầu với đám còn lại, không khắc nghiệt như bản xếp hạng bên nam. Nên thay vì tham gia giải đấu này, có thể nghĩ các bạn í đang dồn sức luyện tập ở "Closed training" (trại tập trung :D), để mong bảo vệ được thành công ở WTTC sắp tới. Grand slam hay ko chỉ tính trên WTTC, Olympic với World cup thôi :D
 

docmaorg

Đại Tá
Theo mình nghĩ TQ độc bá võ lâm rồi mà độc bá nữa thì tăng kích thước bóng lên bằng quả bóng bay mất nên, phải làm sao san sẻ giải khác chỉ giữ giải đơn để đỡ phải đánh bóng bay.
 

bricephan

Binh Nhất
Theo mình nghĩ TQ độc bá võ lâm rồi mà độc bá nữa thì tăng kích thước bóng lên bằng quả bóng bay mất nên, phải làm sao san sẻ giải khác chỉ giữ giải đơn để đỡ phải đánh bóng bay.

Đây là một bước trong kế hoạch làm bóng bàn trở nên phổ biến hơn trên thế giới của bác Liu, thu hút được nhiều khán giả và người iu thích hơn.. Bác í mới phê duyệt cho hai bạn Ma Lin với Wang Hao sang Nga thi đấu, kèm theo một vài sự gia nhập của mấy tay vợt Châu Âu vào khựa... Tất tần tật nhằm phát triển bóng bàn và giúp tăng tính cạnh tranh của bóng bàn thế giới :D
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Giải lần này là một trong major world tours của ITTF (giải đấu chính thống để tính điểm trong bảng xếp hạng ITTF mỗi tháng), nên đa số các nước đều gửi tới thành phần hảo hạng để tham gia. Nhưng sắp tới vẫn còn WTTC 2013, nên chính các cầu thủ cũng không muốn lộ hàng nhiều từ đây đến đó. Điều này có thể dùng giải thích cho việc vắng mặt của mấy bố Đức như Timo hay Ovtcharov.

Nhưng ở bảng xếp hạng của nữ thì điểm số chênh lệch khá xa giữa các bạn khựa top đầu với đám còn lại, không khắc nghiệt như bản xếp hạng bên nam. Nên thay vì tham gia giải đấu này, có thể nghĩ các bạn í đang dồn sức luyện tập ở "Closed training" (trại tập trung :D), để mong bảo vệ được thành công ở WTTC sắp tới. Grand slam hay ko chỉ tính trên WTTC, Olympic với World cup thôi :D
Bạn phân tích rất chí lý, sâu sắc mọi khía cạnh ngóc ngách của bóng bàn.
Còn 1 Grand slam = 1 Vô địch đơn thế giới + 1 vô địch đơn Olympic, mình không thấy tính cúp thế giới vì cup này quy mô vẫn nhỏ hơn hai giải nêu trước
 

bricephan

Binh Nhất
Bạn phân tích rất chí lý, sâu sắc mọi khía cạnh ngóc ngách của bóng bàn.
Còn 1 Grand slam = 1 Vô địch đơn thế giới + 1 vô địch đơn Olympic, mình không thấy tính cúp thế giới vì cup này quy mô vẫn nhỏ hơn hai giải nêu trước

Grand Slam là danh hiệu được ITTF đưa vào bảo tàng vinh danh, bắt buộc phải có cả 3 danh hiệu giải đơn như em đã nói ở trên. Anh có thể tham khảo ở wikipedia em trích dẫn sau :D

http://en.wikipedia.org/wiki/Table_tennis#Notable_players
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Bạn bricephan đã đúng như vậy đến nay nam và nữ đã có 7 người đoạt được danh hiệu Grand slam, trong đó 6 của Trung Quốc, 1 của Thụy Điển là JAN OVER WALNER.
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Nếu tính Grand slam ở bóng bàn và quần vợt, 1 Grand slam bóng bàn phải mất ít nhất 4 năm đôi khi không có, trong khi quần vợt 1 năm luôn có 4 Grand slam nhân lên 4 năm là 16 Grand slam vì bóng bàn trong Thế vận hội Olympic 4 năm tổ chức 1 lần, hàng năm tổ chức Giải vô địch thế giới, Cup thế giới nếu không có 1 cá nhân xuất chúng đạt được đồng thời 3 danh hiệu trên thì trong thời gian ngần ấy tỉ lệ đoạt Grand slam bóng bàn/quần vợt là 0/16 và 4 năm tiếp theo có thể là: 0/32 ...0/16 x n (công thức vui thôi vì có bảo lưu 3 danh hiệu ấy khi tính Grand slam bóng bàn)
Bóng bàn thật gian nan khó vô cùng về danh hiệu Grand slam.
 
Last edited:

bricephan

Binh Nhất
Môn quần vợt trên thế giới mang tính cạnh tranh cao nên Grand Slam có thể đoạt được bởi bất kì ai. Nhưng bóng bàn thì hoàn toàn khác khi đội khựa bá đạo thế giới. Chính vì vậy, Grand Slam trong bóng bàn, nói không quá, phụ thuộc vào HLV trưởng rất nhiều. Ổng cho ai đi thì người đó có khả năng thắng giải, và từ đó kiếm danh hiệu Grand Slam hay bất cứ j.

Em nhớ có một bài phỏng vấn một top player ở EU về khả năng bắt kịp nền bóng bàn của khựa, bác í đã khẳng khái trả lời: nếu tất cả giải đấu cho phép khựa cũng như các nước gửi nhiều tuyển thủ tới, chẳng hạn khoảng 15-20 bạn, thì khả năng trong 20 bạn đầu bảng xếp hạng không một ngôi sao nào trên thế giới chen vào ngoài khựa :(((( Bảng xếp hạng hàng tháng chúng ta đang xem chỉ có thể nói lên rằng bảng điểm thành tích của các tuyển thủ ĐƯỢC CHỌN đi đánh các giải, chứ không có nghĩa rằng các bạn EU top 10 đã chơi lại được anh em khựa ở top 20-30. Bằng chứng thì Fang Bo, Zhou Yu, Yan An cứ đập mấy bác nước ngoài đều đều ở các giải gần đây :D

Trở lại với topic giải Korea Open 2013 này, sao nó lại tổ chức đúng mùa thi chứ :((( Hôm nay khai mạc rồi, cách chỗ e chưa tới 1 tiếng tàu điện ngầm mà vẫn không dám đi xem để đợi cuối tuần hix hix.. Cầu sao mấy bác hạt giống ko bị tai nạn loại trước ngày cuối tuần để e còn xin đc chữ kí hehe
 

Drhongson

Đại Tá
Các ý kiến của bạn Bricephan phân tích THẬT HAY . Mong bạn thu xếp đi xem và có tường thuật trực tiếp mấy trận căng thẳng
vòng trong cho anh em diễn đàn .

@Hôm trước bạn về Ninh thuận ăn tết mà không ghé Sài gòn giao lưu , tiếc thật .
 

tranthelong

Super Moderators
Đây là do ý tưởng của bác Liu, head coach của đội khựa. Các bạn khựa đã quá chán cảnh độc bá, và một phần muốn làm cho giải đấu thêm vui, hữu nghị, và chia sẻ học hỏi kĩ thuật lẫn nhau. Chỉ các thành viên trong đội khựa mới bắt cặp với các thành viên của các nước, nhiều nhất là Hàn. Còn các đại diện của những quốc gia khác vẫn đánh cặp của họ bình thường.

6 tay vợt mạnh của Trung Quốc kết hợp với 6 tay vợt nước khác hình thành 6 cặp đấu khá tương đồng. Ngoài ra còn một điều thú vị ở sự kết hợp của 6 cặp đấu này: 3 trong 6 cặp lựa chọn sự kết hợp giữa hai tay vợt thuận tay phải và trái, 3 cặp còn lại kết hợp vợt ngang cùng vợt dọc!

Cám ơn "bricephan" về những thông tin nóng hổi với sự phân tích nhạy bén, sâu sắc. Mong bạn tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé.:)
 

bricephan

Binh Nhất
6 tay vợt mạnh của Trung Quốc kết hợp với 6 tay vợt nước khác hình thành 6 cặp đấu khá tương đồng. Ngoài ra còn một điều thú vị ở sự kết hợp của 6 cặp đấu này: 3 trong 6 cặp lựa chọn sự kết hợp giữa hai tay vợt thuận tay phải và trái, 3 cặp còn lại kết hợp vợt ngang cùng vợt dọc!

Cám ơn "bricephan" về những thông tin nóng hổi với sự phân tích nhạy bén, sâu sắc. Mong bạn tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé.:)

Nói về sự kết hợp giữa các bạn khựa với Hàn và Adrien (cặp với Xu Xin), e cũng đọc đc bài báo mô tả khá chi tiết:

1. Cặp đôi Zhang Jike - Seo Hyundeok: CHẢ BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ LẦN :d Nói về Zhang Jike thì những ai là fan bạn í đều biết bạn này rất dễ mất tập trung lúc thi đấu, đôi khi ko biết mình đang làm j. Các HLV tuyển khựa rất hiểu điểm này và thường xuyên nhắc nhở bạn í tập trung trong suốt trận đấu, đặc biệt là những trận đấu vòng loại ko quan trọng hoặc với các đối thủ yếu hơn. Về phong cách thi đấu thì Zhang Jike cũng khác hẳn Ma Long ở chỗ bạn í chả bao h quan tâm đối thủ là ai (có lẽ trừ khi thi đấu trong nội bộ BIG THREE Ma Long, Xu Xin), chỉ theo đúng những kĩ chiến thuật sở trường và hướng trận đấu theo đúng những j mình muốn. Seo Hyundeok cũng là một tay vợt như vậy nhưng đương nhiên ở đẳng cấp thấp hơn nhiều. Bạn Hàn bựa này tuy không có bệnh mất tập trung như ZJK, nhưng lại có thể chơi như hai con người, một lên đồng + một lên "sắt vụn", trong cùng một giải đấu. Chính vì lẽ này, cặp đôi được xếp vào hạt giống số 1 với lời cảnh báo: KHI XEM TỤI TUI ĐÁNH THÌ PHẢI XEM TỚI PHÚT CUỐI =)))

2. Ma Long - Lee Jungwoo: TÁI HỢP. Như đã biết pen-hold grip truyền thống của Hàn bựa và Tàu khựa là hoàn toàn khác nhau. Cặp đôi này không thể bàn đến sự tương đồng trong kĩ thuật, vì Ma Long ngày càng toàn diện và lối đánh dựa nhiều vào backhand để mở trận đấu cũng như phản công, trong khi bạn Hàn bựa cầm penhold 1 mặt nên không thể so sánh. Tuy nhiên một điểm chung làm bác Liu phải cho cặp đôi hoàn hảo này tái hợp là vì chiến thuật/lối đánh ở forehand. Cả hai đều ưa chuộng giải quyết trận đấu bằng counter-topspin (đối giật) với tần số cao và nhanh. Hứa hẹn sẽ đem lại sự kết hợp tấn công như vũ bão, đó là lí do hai bạn đc xếp ở hạt giống số 2.

3. Wang Hao - Jung Youngsik: SỰ ỔN ĐỊNH. Wang Hao luôn là sự lựa chọn ưa thích của bác Liu vì bạn này luôn giữ được tính ổn định, điềm tĩnh trong từng đường bóng, kiểu đánh cứ đều đều ít mắc lỗi hành hạ đối thủ. Nhìn sang các bạn Hàn bựa thì Jung Youngsik chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Xem hai bạn này đánh chúng ta không mong chờ những đường bóng đột phá, nhưng đương nhiên lối đánh ổn định ít mắc lỗi sẽ gây khó chịu cho đối thủ. Hai bạn được xếp hạt giống số 3

4. Xu Xin - Adrien: XA BÀN - BAO SÂN. Xu Xin rất tuyệt vời cho đánh đôi nhờ bộ chân dài người mẫu và độ bao sân bá đạo. Để làm thành cặp đôi hoàn hảo với Xu khựa nhất định phải là một người có lối đánh xa bàn. Không ai xứng đáng hơn Adrien, chân dài + lưng dài nhất giới bóng bàn ITTF World Tour =))) Cặp đôi hai bạn này hứa hẹn ko đụng hàng vì hứa hẹn làm khán giả chóng mặt hehe.

5. Ma Lin - Cho Eonrae: KINH NGHIỆM. Nhìn quanh quanh bác Liu thấy chả ai phù hợp với Ma Lin cả, vì lối đánh anh này quá dị, dựa nhiều vào spin của từng đường bóng để mở trận đấu, khác xa với các khựa khác. Chính vì vậy, bác Liu đã không dựa vào yếu tố kĩ chiến thuật để chọn bạn cho Ma Lin, mà nhìn vào yếu tố kinh nghiệm. Cho Eonrae đã thành danh từ thập kỉ trước và đang nằm ở lớp đàn anh có tuổi ko có tên ở tuyển Hàn. Hi vọng lần này hát chung với Ma Lin a Hàn bựa sẽ để lại dấu ấn :D

6. Yan An - Lee Sangsu: TỐC ĐỘ ĐỈNH CAO. Nếu ai theo dõi Yan An ở những giải đấu gần đây, dễ dàng nhận ra a đã đi đúng đường và đang tìm được lối đánh riêng cho mình. Mở trận đấu vẫn bằng cú backhand như các tay vợt hiện đại khác, nhưng đặc biệt cú backhand của Yan An được Liu lão đại đánh giá mạnh và nhanh, khó hơn cả Ma Long. Tiếp theo sau là quả forehand topspin, nhưng khác Ma Long hay Zhang Jike, Xu Xin, Wang Hao... ở chỗ Yan An luôn nhắm vào góc bàn với góc nhỏ, tích cực đổi hướng bóng để kết liễu đường bóng. Đây là lối đánh, mà cũng theo bác Liu, không phải là lối đánh truyền thống của khựa vốn dĩ thích hành hạ đối thủ, bắt chịu đựng những đường đối dựt counter-topspin. Chính vì vậy, tùy ngày mà phong độ bạn trẻ Yan An có thể cao có thể thấp, mà thậm chí ko cần thấp, chỉ cần ko cao là xác suất mắc lỗi sẽ lớn vì bạn chọn lối đánh quá khó và nhanh. Ở một đẳng cấp thấp hơn, Lee Sangsu cũng là một "big fan" của lối đánh tốc độ. Cả hai bạn có điểm tương đồng là đều cần danh hiệu để có chỗ đứng trong giang hồ. Vì cứ đơn giản nhìn Yan An những giải gần đây, đánh tới game cuối cùng với Ma Long ở chung kết Kuwait với WTTC 2013 Trial, ép Ma Long sử dụng hết thủ đoạn lẫn kinh nghiệm, vậy mà chỉ đang đứng thứ 20 sau hàng loạt anh hùng rơm trong thiên hạ. Về cá nhân mình, Yan An rất đáng xem trong giải lần này.

Cặp đôi Yan An - Lee Sangsu phải đánh vòng loại do xếp mầm thứ 9, nghĩa là ngày hôm nay đang chiến rồi mà mình ko đi được thiệt bức bối hết sức :(((

Vài lời chém dài dòng, dành cho ae nào quan tâm bóng bàn thiên hạ :D
 
Last edited:

thanh_chi_nc

Trung Uý
Môn quần vợt trên thế giới mang tính cạnh tranh cao nên Grand Slam có thể đoạt được bởi bất kì ai. Nhưng bóng bàn thì hoàn toàn khác khi đội khựa bá đạo thế giới. Chính vì vậy, Grand Slam trong bóng bàn, nói không quá, phụ thuộc vào HLV trưởng rất nhiều. Ổng cho ai đi thì người đó có khả năng thắng giải, và từ đó kiếm danh hiệu Grand Slam hay bất cứ j.

Em nhớ có một bài phỏng vấn một top player ở EU về khả năng bắt kịp nền bóng bàn của khựa, bác í đã khẳng khái trả lời: nếu tất cả giải đấu cho phép khựa cũng như các nước gửi nhiều tuyển thủ tới, chẳng hạn khoảng 15-20 bạn, thì khả năng trong 20 bạn đầu bảng xếp hạng không một ngôi sao nào trên thế giới chen vào ngoài khựa :(((( Bảng xếp hạng hàng tháng chúng ta đang xem chỉ có thể nói lên rằng bảng điểm thành tích của các tuyển thủ ĐƯỢC CHỌN đi đánh các giải, chứ không có nghĩa rằng các bạn EU top 10 đã chơi lại được anh em khựa ở top 20-30. Bằng chứng thì Fang Bo, Zhou Yu, Yan An cứ đập mấy bác nước ngoài đều đều ở các giải gần đây :D

Trở lại với topic giải Korea Open 2013 này, sao nó lại tổ chức đúng mùa thi chứ :((( Hôm nay khai mạc rồi, cách chỗ e chưa tới 1 tiếng tàu điện ngầm mà vẫn không dám đi xem để đợi cuối tuần hix hix.. Cầu sao mấy bác hạt giống ko bị tai nạn loại trước ngày cuối tuần để e còn xin đc chữ kí hehe
Cách đây khoảng 1 năm chỉ toàn thấy Yan An chặn bóng cho Ma Long tập, giờ Yan An đánh ngang ngửa rồi,kinh thật.
 

jun2502

Binh Nhì
Zhang Jike - đúng là anh này thì luôn phải xem đến phút cuối
Xem anh Jike này đúng là như vậy, có những trận bị dẫn rất nhiều 9-3 hay 9-5 nhưng vẫn bắt kịp 10-10 và thắng lại, có sét thì vẫn 10-10 nhưng thua, nhưng như vậy cũng là quá hay rồi
 

Bình luận từ Facebook

Top